Tỉnh ủy An Giang chúc mừng đồng bào Khmer nhân Tết Chôl Chnăm Thmây

Bí thư Tỉnh ủy An Giang khẳng định thời gian qua, đời sống vật chất và tinh thần của dân ngày càng được nâng lên; trong đó có sự đóng góp rất lớn của các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức...
Tỉnh ủy An Giang chúc mừng đồng bào Khmer nhân Tết Chôl Chnăm Thmây ảnh 1Đoàn công tác của tỉnh An Giang tặng quà, chúc mừng Hòa thượng Chau Cát, trụ trì chùa Prolai Meas (Mỹ Á) thuộc phường Núi Voi, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023 của đồng bào Khmer, sáng 11/4, Đoàn công tác Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, các vị Ta achar cùng bà con Phật tử chùa Thom Mít và chùa Prolai Meas thuộc thị xã Tịnh Biên.

Tại chùa Thom Mít ở phường Vĩnh Trung và chùa Prolai Meas (Mỹ Á) thuộc phường Núi Voi, thị xã Tịnh Biên, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và gửi lời chúc đến các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, các vị Ta achar và đồng bào Phật tử trên địa bàn thị xã nói riêng, tỉnh An Giang nói chung, đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023 thật vui tươi, hạnh phúc.

Tại các nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đều khẳng định thời gian qua, dù đối mặt nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó, quyết tâm, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; trong đó có sự đóng góp rất lớn của nhân dân, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh, của các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, các vị Ta achar và đồng bào Khmer.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang mong muốn thời gian tới, các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, các vị Ta achar và đồng bào Khmer tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng cùng chính quyền địa phương, nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, ra sức thi đua lao động sản xuất, nâng cao đời sống, cùng chung sức, chung lòng xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

[Ủy Ban Dân tộc chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại An Giang]

Các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, các vị Ta achar cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh đối với đồng bào Khmer thời gian qua; đồng thời khẳng định đồng bào luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tiếp tục thực hiện tốt chính sách, pháp luật, tích cực vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Vui mừng vì huyện Tịnh Biên trở thành thị xã Tịnh Biên (thị xã thứ 2 của tỉnh) đúng vào dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023, Hòa thượng Chau Cát, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Tịnh Biên, trụ trì chùa Prolai Meas (Mỹ Á) khẳng định đây là tiền đề để thị xã biên giới nói riêng, An Giang nói chung, vươn mình phát triển hơn nữa, bộ mặt phum, sóc ngày càng khang trang, đời sống nhân dân, trong đó có bà con Khmer ngày một tốt hơn…

Với phương châm “Đạo pháp-dân tộc-chủ nghĩa xã hội,” thời gian tới, Hòa thượng Chau Cát tiếp tục vận động sư sãi, đồng bào Khmer An Giang phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết các dân tộc, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo.

An Giang hiện có hơn 94.500 đồng bào Khmer, chiếm 4,2% tổng dân số toàn tỉnh. Bà con sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, tập trung tại 5 huyện, thị xã gồm Tri Tôn, Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn và thị xã Tịnh Biên, sinh hoạt tại 65 chùa Phật giáo Nam tông Khmer.

Tỉnh ủy An Giang chúc mừng đồng bào Khmer nhân Tết Chôl Chnăm Thmây ảnh 2Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tặng quà, chúc mừng Hòa thượng Chau Pros, Trụ trì chùa Thom Míth, phường Vĩnh Trung, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây - nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp đón mừng năm mới và cầu chúc cho vạn sự tốt lành, người người mạnh khỏe, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Năm nay, Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer diễn ra từ ngày 14-16/4/2023 dương lịch. Dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm, chúc Tết, chia sẻ niềm vui với đồng bào tại 65 chùa Khmer trong toàn tỉnh.

Tết Năm mới Chôl Chnăm Thmây là lễ hội lớn nhất và mang tính tổng hợp nhất của đồng bào Khmer. Chất nông nghiệp thấm đẫm trong niềm tin Phật giáo và Bàlamôn giáo.

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây là lễ hội mừng năm mới theo lịch cổ truyền của dân tộc Khmer. “Chôl” nghĩa là “Vào” và “Chnăm Thmay” là “Năm Mới.”

Theo quan niệm của đồng bào, đây là thời kỳ tiếp giáp giữa hai mùa mưa nắng với cây cỏ tốt tươi… nên được đồng bào coi như sự khởi đầu của một năm thuận lợi. Tết Chôl Chnăm Thmây thường diễn ra vào khoảng giữa tháng tư dương lịch hằng năm.

Đây không chỉ là lễ hội để đoàn kết cộng đồng mà còn là dịp để con người cộng cảm với thiên nhiên (qua nghi thức cầu mưa); không chỉ là dịp đồng bào thể hiện ước vọng một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu mà còn là dịp để tưởng nhớ tổ tiên quá vãng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục