Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo giải quyết dứt điểm 5 vụ khiếu nại kéo dài vượt cấp tại Đắk Lắk trước ngày 30/6, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.
Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành kiểm tra cửa hàng thực phẩm C.P thuộc Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam và chưa phát hiện kinh doanh các sản phẩm lợn bệnh, gà bệnh...
Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định nhằm siết chặt trách nhiệm đôn đốc, xử lý các trường hợp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và quy định cụ thể hơn về các hình thức xử phạt.
Vừa qua, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng thanh tra bộ này đã nhiều lần tiếp công dân tỉnh Bắc Giang, có văn bản chuyển đơn về địa phương giải quyết, song công dân vẫn liên tục phản ánh.
Chiều 17/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân.
Tỉnh Tuyên Quang đề nghị Thanh tra Chính phủ quan tâm, có ý kiến với Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội, Bảo hiểm xã hội hướng dẫn giải quyết khó khăn của gần 900 trường hợp ở tỉnh được hưởng chế độ.
Thường trực Ủy ban Tư pháp cho rằng các cơ quan cần nỗ lực hơn nữa để đáp ứng mục tiêu “giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại tố cáo mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở.”
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng nhận định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2023 tiếp tục có sự đổi mới, đạt kết quả tích cực nhưng vẫn còn hạn chế.
Các cơ quan và Đoàn Đại biểu Quốc hội đã tiếp 6.125 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 5.751 vụ việc; nhận được 31.179 đơn thư của công dân gửi đến, tăng 4.568 đơn so với 2022.
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, sáng 22/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023.
Hôm nay, 22/11, Quốc hội sẽ dành cả buổi sáng để nghe báo cáo và thảo luận về vấn đề tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
Về mức chi tối đa là 10 triệu đồng mỗi tin, hiện vẫn chưa có thước đo cụ thể để xác định số tiền này nhiều hay ít, hoặc đáp ứng mong muốn của người cấp tin hay không.
Theo UBND huyện Phước Long, vào lúc 15h45 ngày 22/8, tại buồng khám Nha thuộc Trung tâm Y tế huyện xảy ra sự việc bà T. T. Đ - nhân viên Trung tâm uống thuốc tự tử nhưng được phát hiện kịp thời.
Những ngày tới đây, Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Hà Giang sẽ tổ chức hội nghị và trao thưởng cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo hành vi tham nhũng với số tiền 149 triệu đồng.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV tổ chức tái giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy.
Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, cần tiếp tục tăng cường công tác giám sát việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...
Theo Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ban hành ngày 23/8, nguyên tắc xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu là tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ thông tin cá nhân.
Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, nếu thực hiện tốt công tác giám định pháp y tâm thần và công tác điều trị bắt buộc sẽ hạn chế tối đa khiếu nại, tố cáo vượt cấp, qua đó góp phần ổn định trật tự xã hội.
Gần đây có nhiều ý kiến xung quanh việc được cho là "làm ơn mắc oán," liên quan việc hai vợ chồng người Quảng Ninh sau khi cứu giúp một người gặp tai nạn trên đường lại bị tố cáo là người gây tai nạn.
Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, thời gian qua, ngành Thanh tra đã đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện để ban hành nhiều Kết luận thanh tra của các cuộc thanh tra tồn đọng từ những năm trước đây.