Công dân liên tục đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường phản ánh về đất đai

Vừa qua, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng thanh tra bộ này đã nhiều lần tiếp công dân tỉnh Bắc Giang, có văn bản chuyển đơn về địa phương giải quyết, song công dân vẫn liên tục phản ánh.

Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ngày 3/4, thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết thời gian qua, một số công dân tỉnh Bắc Giang liên tục đến bộ trong các ngày tiếp dân định kỳ hàng tháng của Bộ trưởng Đỗ Đức Duy để phản ánh việc chính quyền địa phương chưa xem xét, giải quyết khiếu nại về giải quyết liên quan đến đất đai, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động của bộ.

Trong thời gian qua, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã nhiều lần tiếp, có văn bản chuyển đơn về địa phương. Ngoài ra, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã cử Tổ công tác làm việc với cơ quan chức năng của địa phương nhưng đến nay công dân vẫn liên tục đến bộ phản ánh chưa được giải quyết.

Tại buổi làm việc giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang về một số vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh, diễn ra trong ngày hôm nay, ông Lê Vũ Tuấn Anh - Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết nhiều vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ nên đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang báo cáo cụ thể về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh theo quy định.

Theo đó, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã báo cáo trình tự giải quyết các vụ việc công dân khiếu giải quyết của tỉnh, huyện. Các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng trao đổi, giải đáp nhằm thống nhất cách giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài trong quý 2/2025. Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo quyết liệt việc này. Do đó, bà Hoa nhấn mạnh Bộ Nông nghiệp và Môi trường muốn giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo của tỉnh Bắc Giang.

Với tinh thần đó, đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền, đúng trình tự, pháp luật, đặc biệt phải có biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc, không để công dân khiếu kiện đeo bám kéo dài đến các cơ quan Trung ương.

“Thời gian giải quyết xong trong tháng 4/2025 và báo cáo kết quả về Bộ Nông nghiệp và Môi trường,” bà Hoa nhấn mạnh.

Về phía địa phương, ông Phạm Văn Thịnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cho biết sau buổi làm việc, tỉnh sẽ giao Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các huyện để thống nhất giải quyết theo đúng trình tự, quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.