Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 30/4 tại Nga

Ngày 26/4, Trường phổ thông 282 ở thủ đô Mátxcơva đã tổ chức kỷ niệm 38 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, ngày 26/4, Trường phổ thông 282 ở thủ đô Mátxcơva đã tổ chức kỷ niệm 38 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-2013).

Đến dự lễ kỷ niệm có đại diện Ban Giám hiệu, giáo viên nhà trường, đại diện Hội Hữu nghị Nga-Việt, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, các cựu chiến binh Nga và các em học sinh của trường.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt toàn thể giáo viên, học sinh Trường 282, Hiệu trưởng nhà trường Irina Grigorievna đã chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân sự kiện lịch sử trọng đại này.

Với gần 200 trên tổng số 340 học sinh của trường là người Việt Nam, Trường phổ thông 282 thường xuyên quan tâm tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của Việt Nam, trong đó có hoạt động chào mừng ngày 30/4.

Sau lễ chào cờ và hát quốc ca hai nước, thầy trò Trường 282 và các đại biểu cùng nhau ôn lại những năm tháng hào hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Nhiều tiết mục văn nghệ do chính các học sinh Việt Nam và Nga biểu diễn đã nhận được những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Tham tán, Trưởng Phòng Công tác Lưu học sinh tại Liên bang Nga Trương Duy Phúc bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức kỷ niệm sự kiện trọng đại này của nhân dân Việt Nam; đã tuyên truyền, giáo dục cho các học sinh Việt Nam cũng như học sinh các dân tộc khác đang học tập tại trường biết quan tâm, quý trọng và tự hào về lịch sử chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam yêu dấu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục