Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (trong độ tuổi từ 15-24) toàn cầu đang ở mức thấp nhất trong 15 năm qua, với 64,9 triệu thanh niên thất nghiệp trên toàn thế giới vào năm 2023.
Đại sứ Mai Phan Dũng khẳng định Việt Nam luôn ưu tiên quan tâm thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội, coi đây vừa là mục tiêu, nhiệm vụ, vừa là biện pháp để thúc đẩy phát triển bền vững.
Tổ chức Lao động Quốc tế cảnh báo rằng tình trạng bất bình đẳng vẫn tồn tại trong thị trường lao động, đặc biệt, phụ nữ ở các nước thu nhập thấp chịu ảnh hưởng nặng nề hơn.
ILO cho rằng Hiệp hội Thực tập sinh Hàn Quốc (KIRA) không đủ điều kiện để nộp đơn khiếu nại can thiệp như vậy vì đây không phải là một liên đoàn hoặc nhóm lao động đại diện.
Theo số liệu của ILO và PCBS, Dải Gaza đã mất 201.000 việc làm, trong khi Bờ Tây mất 306.000 việc làm kể từ khi cuộc xung đột tại Dải Gaza bắt đầu nổ ra ngày 7/10/2023.
Tổ chức Lao động Quốc tế của Liên hợp quốc dự báo tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu sẽ tăng hơn 5% trong năm nay, tình trạng bất bình đẳng cũng ngày càng cao và năng suất lao động có thể sụt giảm.
Việt Nam cam kết thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững và Việc làm Thỏa đáng, đồng thời cùng với các đối tác xã hội và ILO triển khai nhiều chính sách thúc đẩy môi trường làm việc hiệu quả.
Theo ILO, tác động lớn nhất của công nghệ AI tạo sinh "không phải là xóa sổ công việc mà có tiềm năng cải thiện chất lượng lao động, điển hình là cường độ làm việc và tính tự chủ trong công việc.”
Chủ tịch Quốc hội đánh giá Văn phòng ILO tại Việt Nam qua các thời kỳ đều có những đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực lao động, việc làm.
Theo Tổng Giám đốc ILO Gilbert F. Houngbo, ILO nói riêng và Liên hợp quốc nói chung lấy Việt Nam - một quốc gia xã hội chủ nghĩa - là mô hình của sự nỗ lực, phát triển để các nước tham khảo, học tập.
Tại hội thảo cấp cao với chủ đề “Công bằng xã hội cho tất cả. Chấm dứt lao động trẻ em!” diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã kêu gọi hành động để chấm dứt lao động trẻ em.
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai khẳng định Việt Nam cam kết chung tay cùng với các quốc gia thành viên khác của ILO để đáp ứng những thách thức của tương lai việc làm, thúc đẩy công bằng xã hội.
Các quốc gia thu nhập thấp phải đối mặt với tỷ lệ chênh lệch việc làm lớn nhất ở mức đáng báo động 21,5%, trong khi tỷ lệ này ở các quốc gia thu nhập trung bình và cao lần lượt là hơn 11% và 8,2%.
Phó Chủ tịch EP cho rằng tuy có những khác biệt, hai bên chia sẻ nhiều mục tiêu chung, và EU sẵn sàng hợp tác thực chất với ASEAN cùng có lợi, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế Houngbo khẳng định, điều thế giới cần hiện nay là một liều thuốc công bằng xã hội mạnh mẽ và bền vững, vốn là chìa khóa cho các xã hội công bằng và hòa bình.
Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam cho rằng dựa trên nguồn lực quốc gia và bối cảnh lúc đó, Chính phủ Việt Nam đã rất nỗ lực để hạn chế tác động tiêu cực của dịch COVID-19.