Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những đóng góp của bà Caroline St-Hilaire và Tổ chức quốc tế Pháp ngữ trong việc thúc đẩy đoàn kết, hợp tác vì hòa bình trên thế giới và trong không gian Pháp ngữ.
Việc đăng cai Hội nghị Ban Chấp hành APF và Diễn đàn Nghị viện hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững-an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu thể hiện vai trò và vị thế của Việt Nam.
Với chủ đề “Sáng tạo, đổi mới và khởi nghiệp bằng tiếng Pháp,” Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 19 thu hút sự tham gia của gần 160 phái đoàn và 60 nguyên thủ quốc gia đến từ gần 100 nước.
Theo Đại sứ Đinh Toàn Thắng, trong 30 năm qua, lãnh đạo cấp cao Việt Nam luôn tham dự các Hội nghị cấp cao Pháp ngữ, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam trong hợp tác với OIF và các nước thành viên.
Phát biểu tại Hội nghị CMF 44, Đại sứ Đinh Toàn Thắng ủng hộ nỗ lực chung để "đưa Pháp ngữ thành một không gian hòa bình và ổn định," dân chủ, an ninh, đảm bảo quyền con người và cùng thịnh vượng.
Các đại biểu đã tưởng nhớ, tri ân những cống hiến, đóng góp của bác sỹ Alexandre Yersin đối với nền y học nhân loại và nhân dân Việt Nam; đặc biệt là tình cảm đối với người dân Nha Trang, Khánh Hòa.
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị OIF hỗ trợ thành phố trong các hoạt động hợp tác với Pháp và cộng đồng các quốc gia nói tiếng Pháp trong các lĩnh vực thương mại, xuất khẩu, giao lưu văn hóa...
Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt khẳng định, Bộ Ngoại giao cam kết hỗ trợ tối đa trong khả năng cho các hoạt động của Văn phòng khu vực của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ.
Các nhà lãnh đạo đã kêu gọi các nước thành viên đoàn kết, coi trọng kết nối trong đa dạng, tận dụng công nghệ số như động lực phát triển và đoàn kết trong thế giới nói tiếng Pháp.
Đại sứ Đinh Toàn Thắng, Đại diện thường trực của Chủ tịch nước bên cạnh Hội đồng thường trực Pháp ngữ và Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, có chia sẻ trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh các nước nói tiếng Pháp.
Việt Nam đang nỗ lực góp phần tăng cường hình ảnh và sự hiện diện của Pháp ngữ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương; sẵn sàng là cầu nối thúc đẩy quan hệ cộng đồng Pháp ngữ và ASEAN.
Ít nhất 30 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo các chính phủ đã xác nhận tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 18 của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF), tổ chức trên đảo Djerba ở miền Đông Tunisia.
Với chuyên môn và kinh nghiệm về giáo dục, đào tạo, Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp muốn tập trung hợp tác với các đối tác Việt Nam, các trường đại học trong việc giảng dạy tiếng Pháp du lịch.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng 25 năm qua cũng chứng kiến một Việt Nam vươn lên mạnh mẽ với sự phát triển vượt bậc về mọi mặt trong đó có sự hội nhập quốc tế và liên kết kinh tế sâu rộng.
Bộ trưởng Công Thương mong muốn Gabon sẽ là cầu nối để Việt Nam mở rộng quan hệ thương mại với các nước khu vực Trung Phi cũng như thúc đẩy hợp tác về các ngành công nghiệp mà hai nước có thế mạnh.
Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) đánh giá IDECAF là mô hình cần phát huy, nhân rộng ra các quốc gia trong cộng đồng Pháp ngữ và cam kết tạo điều kiện để IDECAF tham gia nhiều hơn vào OIF.
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết thành phố cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thành viên OIF hoạt động hiệu quả và gắn bó lâu dài tại thành phố.
Em Ngô Minh Long, học sinh lớp 12 song ngữ tiếng Pháp, Trường Trung học Phổ thông Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh, giành giải nhất bài thi cá nhân ở trình độ B1 trong cuộc thi Olympiad Tiếng Pháp năm 2021.