Việt Nam ủng hộ hợp tác Pháp ngữ vì hòa bình và phát triển bền vững

Phát biểu tại Hội nghị CMF 44, Đại sứ Đinh Toàn Thắng ủng hộ nỗ lực chung để "đưa Pháp ngữ thành một không gian hòa bình và ổn định," dân chủ, an ninh, đảm bảo quyền con người và cùng thịnh vượng.
Việt Nam ủng hộ hợp tác Pháp ngữ vì hòa bình và phát triển bền vững ảnh 1Toàn cảnh Hội nghị Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 44 của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF). (Ảnh: Đại sứ quán cung cấp)

Theo phóng viên TTXVN bên cạnh Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), trong hai ngày 4-5/11, tại Yaounde, thủ đô Cameroon, đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 44 của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) với chủ đề "Quản trị tốt: Sự đảm bảo cho ổn định chính trị, kinh tế và văn hóa cho các công dân Pháp ngữ."

Hội nghị có sự tham dự của gần 300 đại biểu thuộc khoảng 70 đoàn đại diện cho 88 Nhà nước và Chính phủ thành viên Pháp ngữ.

Đoàn Việt Nam do Đại sứ Đặc mệnh Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, Đại diện Chủ tịch nước bên cạnh OIF, làm trưởng đoàn tham dự.

[OIF và Việt Nam ủng hộ thúc đẩy việc đào tạo tiếng Pháp]

Tại Hội nghị, Việt Nam đã cùng các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đa phương trong khuôn khổ OIF vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong không gian Pháp ngữ.

Diễn ra trong bối cảnh các cuộc đảo chính xảy ra thời gian gần đây tại một số quốc gia ở Sahel và Trung Phi, làm tăng nguy cơ mất an ninh và bất ổn xã hội, Hội nghị dành thời gian để thảo luận về tình hình an ninh, chính trị cũng như sự đổ vỡ của nền dân chủ tại nhiều quốc gia khu vực châu Phi; nhấn mạnh ủng hộ vai trò của OIF trong hỗ trợ các nước thành viên ứng phó với các thách thức trong quản trị, phòng ngừa khủng khoảng chính trị và chống lan truyền tin giả.

Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 44 (CMF 44) đã thông qua 20 chương trình hợp tác của OIF trong giai đoạn 2024-2027.

Việt Nam ủng hộ hợp tác Pháp ngữ vì hòa bình và phát triển bền vững ảnh 2Phái đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 44 của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF). (Ảnh: Đại sứ quán cung cấp)

Các chương trình này tập trung trên ba trục chiến lược là văn hóa và giáo dục, dân chủ và quản trị cũng như phát triển bền vững, với ưu tiên đặc biệt vì lợi ích của phụ nữ và thanh niên.

Lấy tiếng Pháp làm ngôn ngữ chung làm trung tâm, các chương trình này cung cấp các giải pháp bền vững trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, trao đổi kinh tế và thương mại, hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu...

Đây là những lĩnh vực nằm trong các ưu tiên của Việt Nam trong hợp tác với Cộng đồng Pháp ngữ.

Hội nghị cũng thông qua Nghị quyết Yaoundé nhấn mạnh các cam kết của Cộng đồng Pháp ngữ đối với các giá trị cơ bản của Cộng đồng là hòa bình, dân chủ, nhà nước pháp quyền, tiếng Pháp, đa dạng ngôn ngữ và văn hóa, phát triển bền vững nhằm xóa nghèo và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; nhấn mạnh vai trò của quản trị tốt đối với sự ổn định chính trị, đảm bảo dân chủ, nhân quyền, phát triển kinh tế.

Việt Nam ủng hộ hợp tác Pháp ngữ vì hòa bình và phát triển bền vững ảnh 3Đại sứ Đặc mệnh Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 44 của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF). (Ảnh: Đại sứ quán cung cấp)

Phát biểu tại Hội nghị, Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định sự ủng hộ và đánh giá cao vai trò của Pháp ngữ cũng như của cá nhân Tổng Thư ký OIF đối với những nỗ lực và hành động để cùng các nước thành viên tìm giải pháp đối với những khủng hoảng, thách thức hiện nay, đặc biệt là tình trạng mất ổn định, nghèo đói tại các nước Pháp ngữ châu Phi.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng cũng ủng hộ nỗ lực chung để "đưa Pháp ngữ thành một không gian hòa bình và ổn định," dân chủ, an ninh, đảm bảo quyền con người và cùng thịnh vượng; ủng hộ việc tiếp tục triển khai Chiến lược Kinh tế Pháp ngữ 2020-2025, Chiến lược Số Pháp ngữ 2022-2026, sáng kiến "Pháp ngữ với phụ nữ" cũng như các lĩnh vực hợp tác khác nhau; bày tỏ mong muốn Pháp ngữ tiếp tục quan tâm tới tình hình Biển Đông.

Hội nghị kết thúc với việc chuyển giao nhiệm vụ chủ tịch CMF giữa Tunisia và Pháp, nơi sẽ đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 19 vào ngày 4-5/10/2024 tại Villers Cotterêts, Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục