Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết biến thể của virus SARS-CoV-2 phát hiện đầu tiên tại Anh đã xuất hiện tại hơn 70 quốc gia, trong khi biến thể từ Nam Phi đã lan ra hơn 30 nước.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thống kê đã có khoảng 28 triệu liều vắcxin phòng dịch COVID-19 được tiêm chủng cho người dân trên thế giới, trong đó phần lớn ở các nước giàu có.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết nhân viên y tế và những người gặp vấn đề sức khỏe phải là những người đầu tiên được tiêm vắcxin ngừa bệnh COVID-19.
Người đứng đầu WHO cho rằng cần 4 tỷ USD để mua vắcxin COVID-19 phân phối cho các nước thu nhập thấp và trung bình thông qua Cơ chế Tiếp cận vắcxin toàn cầu COVAX - một chương trình do WHO khởi xướng.
Trang mạng moderndiplomacy.eu ca ngợi với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam đã dẫn đầu nỗ lực của các quốc gia ASEAN trong việc ứng phó với dịch COVID-19.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo sẽ triệu tập cuộc họp gồm đại diện các nước thành viên để thảo luận về các chiến lược chống lại biến thể mới VUI-2020/12/01 của virus SARS-CoV-2.
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tuyên bố quyết định gia hạn tình trạng thảm họa quốc gia đến ngày 15/12 tới nhằm tiếp tục duy trì các quy định và biện pháp trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 13/10 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 38.029.249 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Sau hơn 10 tháng COVID-19 bùng phát, thế giới không chỉ chứng kiến những ca bệnh hay kinh tế sụt giảm, mà còn cả những thay đổi trong tâm lý khiến lối sống sinh hoạt bị đảo lộn.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết không nên kỳ vọng việc phổ biến vắcxin ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trước giữa năm 2021, đồng thời nhấn mạnh các quy trình kiểm tra.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng nhiều nước đang đặt lợi ích của mình lên trên những nước khác về vấn đề sở hữu vắcxin phòng dịch COVID-19.
Công ty công nghệ sinh học Novacyt có trụ sở tại Pháp ngày 27/7 đã giới thiệu thêm các sản phẩm xét nghiệm mới đối với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Các hãng dược phẩm Nhật Bản đang nỗ lực đẩy nhanh tiến trình phát triển vắcxin phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nhằm cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 26/5 đã cam kết sẽ tiến hành đánh giá nhanh dữ liệu về thuốc sốt rét hydroxychloroquine sau khi có nhiều quan ngại về sự an toàn của loại thuốc này để chữa COVID-19.
Chính phủ của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã gia hạn lệnh đóng cửa biên giới thêm 30 ngày sau khi quốc này cáo tổng số ca mắc bệnh vì dịch COVID-19 chỉ đứng sau Mỹ trên thế giới.
Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cảnh báo hành động đơn phương có thể ngăn chặn khả năng tiếp cận vắcxin của các nước nghèo, đồng thời kêu gọi hợp tác quốc tế để cùng nghiên cứu.