Tòa án Đài Loan giảm án cho ông Trần Thủy Biển

Tòa án tối cao Đài Loan giảm án cho ông Trần Thủy Biển, cựu lãnh đạo chính quyền Đài Loan, từ mức tù chung thân xuống còn 20 năm tù.
Tòa án tối cao Đài Loan, Trung Quốc ngày 11/6 đã ra phán quyết giảm án cho ông Trần Thủy Biển, cựu lãnh đạo chính quyền Đài Loan, từ mức tù chung thân xuống còn 20 năm tù giam sau khi ông này kháng cáo.

Tuy nhiên, tòa vẫn giữ nguyên các tội danh tham nhũng của bị cáo.

Vợ ông Trần Thủy Biển, bà Ngô Thục Trân, cũng được giảm án từ chung thân xuống 20 năm tù giam.

Trong phiên xét xử này, Tòa án tối cao Đài Loan cũng xem xét khả năng cho phép ông Trần Thủy Biển được đóng tiền bảo lãnh tại ngoại sau hơn 500 ngày bị giam giữ. Tuy nhiên, sau hai tiếng tranh luận giữa ủy viên công tố và bên bị, tòa án không đưa ra quyết định về việc này.

Một quan chức tòa án cho biết tòa sẽ công bố quyết định bằng văn bản, trong khi luật sư biện hộ cho ông Trần Thủy Biển không lạc quan lắm về khả năng thân chủ của ông sẽ được tại ngoại.

Ông Trần Thủy Biển cùng vợ là Ngô Thục Trân đã bị Tòa án Đài Bắc kết án tù chung thân từ hồi tháng 9/2009 vì tội tham nhũng, biển thủ công quỹ, rửa tiền và các hành vi lạm dụng quyền hành khác trong thời gian ông này đương chức từ năm 2000-2008.

Theo kết quả điều tra, ông Trần Thủy Biển và bà Ngô Thục Trân đã biển thủ công quỹ khoảng 3,15 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục