Gia đình nạn nhân nhận 60 triệu won bồi thường từ tập đoàn Hitachi Zosen của Nhật Bản cho những tổn hại mà nạn nhân họ Lee phải gánh chịu do bị ép buộc làm việc tại xưởng đóng tàu của tập đoàn.
Tòa án Tối cao của Hàn Quốc yêu cầu tập đoàn công nghệ Google phải công khai chi tiết bất cứ thông tin cá nhân nào của các công dân Hàn Quốc mà họ đã chia sẻ với các bên thứ ba.
Phát biểu tại một diễn đàn trực tuyến, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi nói: "Chưa bao giờ sự cải thiện trong quan hệ hợp tác Nhật-Hàn, Nhật-Mỹ-Hàn lại quan trọng hơn lúc này."
Năm 2018, Tòa án Tối cao Hàn Quốc yêu cầu Mitsubishi Heavy Industries và Nippon của Nhật Bản phải bồi thường cho các nạn nhân của lao động cưỡng bức Hàn Quốc, song các công ty này từ chối thực hiện.
85 nguyên đơn, bao gồm những người từng bị các công ty Nhật Bản ép buộc lao động trong thời chiến và các thân nhân của họ, đã nộp đơn kiện lên tòa án, yêu cầu các công ty của Nhật phải bồi thường.
Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã giữ nguyên bản án 20 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye, qua đó khép lại vụ án tham nhũng kéo dài nhiều năm qua.
Cựu Tổng thống Lee Myung-bak tại nhiệm từ năm 2008-2013, sẽ bị đưa đến Trung tâm giam giữ Dongbu ở thủ đô Seoul, nơi ông đã thụ án khoảng một năm sau khi bị bắt ngày 22/3/2018.
Tòa sơ thẩm phán quyết ông Shin 2 năm rưỡi tù giam, song tòa phúc thẩm hồi tháng 10/2018 đã tuyên án treo trong 4 năm, đồng nghĩa với việc ông không bị giam giữ.
Tòa án tối cao Hàn Quốc tuyên bố cần phải có những phán quyết riêng đối với các cáo buộc hối lộ, vì vậy yêu cầu tiến hành xét xử lại nữ cựu Tổng thống Park Geun-hye.
Ngày 13/2, báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản đưa tin, Hàn Quốc và Nhật Bản đang thúc đẩy kế hoạch tổ chức các cuộc hội đàm cấp Bộ trưởng Ngoại giao bên lề hội nghị an ninh quốc tế tại Munich tuần này.
Theo Chánh Văn phòng Nội các Nhật ngày 9/1, Tokyo sẽ tìm cách thảo luận với Seoul về một tòa án Hàn Quốc mới đây ra phán quyết chấp thuận đề nghị tịch thu tài sản của Tập đoàn thép Nhật Nippon Steel.
Tòa án Hàn Quốc ra lệnh tịch thu tài sản tại Hàn Quốc của tập đoàn Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp, sau khi công ty này từ chối tuân theo phán quyết về bồi thường lao động cưỡng bức thời chiến.
Đại diện các nạn nhân Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động tại Nhật Bản trong Thế chiến II đã đệ đơn kiện, yêu cầu tịch thu một phần tài sản của tập đoàn sản xuất thép Nippon Steel & Sumitomo Metal.
Quốc hội Hàn Quốc đã chấp thuận việc bổ nhiệm ông Kim Sang-hwan trong một phiên bỏ phiếu đã trì hoãn nhiều lần, với tỷ lệ 161 phiếu ủng hộ và 81 phiếu chống.
Ngoại trưởng Nhật-Hàn ngày 12/12 điện đàm thảo luận về quan hệ song phương vốn trở nên căng thẳng do gần đây Tòa án Hàn ra phán quyết yêu cầu các công ty Nhật phải bồi thường cho lao động thời chiến.
Hàn Quốc đã thành lập một nhóm liên ngành đặc trách các vấn đề pháp lý liên quan đến phán quyết về bồi thường cho những nạn nhân Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai.
Nhật Bản tuyên bố không chấp nhận phán quyết Tòa án Tối cao Hàn Quốc yêu cầu Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động thời Thế chiến 2.
\Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 29/11 khẳng định tôn trọng phán quyết của Tòa án Tối cao nước này, sẽ nỗ lực để chữa lành vết thương cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời phátxít Nhật.
Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Lee Jun Seok, trưởng phà SEWOL bị chìm ở ngoài khơi bờ biển Tây Nam nước này hồi tháng 4/2014.