Tòa án tối cao Nepal giới hạn quyền của tổng thống

Người đứng đầu Nhà nước Nepal không được hưởng các quyền miễn trừ đặc biệt và quyền tùy ý giải quyết những vấn đề gây quan ngại.
Tòa án tối cao Nepal ngày 30/9 đã ra phán quyết định rõ quyền hạn và đặc lợi của tổng thống.

Theo phán quyết này, người đứng đầu Nhà nước Nepal không được hưởng các quyền miễn trừ đặc biệt và quyền tùy ý giải quyết những vấn đề gây quan ngại trong dân chúng, đồng thời mọi việc làm của tổng thống đều có thể đưa ra tòa xem xét.

Phán quyết của Tòa án tối cao đã bác kiến nghị chất vấn việc Tổng thống Ram Baran Yadav ngày 3/5/2009 phục chức cho Tư lệnh Lục quân Rookmangud Katawal - người đã bị chính phủ khi đó do Đảng Cộng sản Nepal Maoist thống nhất (UCPN-M) đứng đầu cách chức.

Sau động thái này của tổng thống Yadav, chính phủ UCPN-M đã từ chức và phát động làn sóng phản đối trên cả nước, dẫn đến tình trạng bế tắc chính trị kéo dài tại Nepal.

Cũng trong ngày 30/9, Quốc hội Nepal đã một lần nữa thất bại trong nỗ lực bầu thủ tướng mới thay ông Madhav Kumar Nepal từ chức hôm 1/7 vừa qua.

Kết quả bỏ phiếu lần này tương tự như 8 lần trước đó. Phó Chủ tịch Đảng Quốc đại Nepal Ram Chandra Paudel, ứng cử viên duy nhất, chỉ nhận được 105 phiếu ủng hộ trong số 168 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu.

Đối thủ của ông là Chủ tịch đảng UCPN-M Prachanda đã rút khỏi cuộc đua ở vòng bỏ phiếu thứ 8.

Theo Hiến pháp lâm thời của Nepal năm 2007, để thắng cử, ứng cử viên phải giành được đa số phiếu tối thiểu ủng hộ-tức là 301 phiếu tại Quốc hội có 601 ghế của nước này.

Dự kiến, vòng bỏ phiếu thứ 10 để tìm vị thủ tướng thứ 34 của Nepal sẽ được tổ chức vào ngày 6/10 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục