G7 lo ngại tình trạng sản xuất dư thừa hàng hóa giá thấp của Trung Quốc

Quan chức hàng đầu trong lĩnh vực tài chính của Nhóm G7 bày tỏ lo ngại rằng tình trạng sản xuất dư thừa hàng hóa giá thấp của Trung Quốc có tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu.

Công nhân làm việc trong phân xưởng sản xuất xe điện tại đặc khu phát triển kinh tế Phồn Xương ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Công nhân làm việc trong phân xưởng sản xuất xe điện tại đặc khu phát triển kinh tế Phồn Xương ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế Masato Kanda cho biết nhiều quan chức hàng đầu trong lĩnh vực tài chính của Nhóm các nền công nghiệp tiên tiến nhất thế giới (G7) ngày 24/5 bày tỏ lo ngại rằng tình trạng sản xuất dư thừa hàng hóa giá thấp của Trung Quốc có tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu.

Phát biểu với báo giới tại thành phố Stresa, miền Bắc Italy, ông Kanda cũng đề cập đến các vấn đề về tiền tệ và cho rằng cần có hành động thích hợp nếu có những biến động quá mức, khi cuộc họp diễn ra vào thời điểm đồng yen giảm giá mạnh so với đồng USD.

Ông Kanda đưa ra nhận xét trên sau khi Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước G7 kết thúc phần đầu tiên của cuộc thảo luận.

Công suất sản xuất dư thừa của Trung Quốc là một trong những chủ đề chính tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7, diễn ra trong các ngày 23-25/5.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đặc biệt quan tâm đến vấn đề này.

Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 6 tháng nữa là diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, ông Biden hồi đầu tháng này đã công bố kế hoạch tăng thuế đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc từ 25% lên 100% và tăng mạnh thuế đối với hàng hóa Trung Quốc trong các lĩnh vực có tầm quan trọng chiến lược khác, chẳng hạn như chất bán dẫn, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục