Tổng thống đắc cử Rodrigo Duterte đã đảm bảo trong vòng hai năm tới Philippines sẽ không tiến hành đàm phán song phương với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ nỗ lực thuyết phục các nước tham dự Hội nghị G-7 thành lập mặt trận chung chống các hành động “gây hấn” của Trung Quốc trên Biển Đông.
Ngoại trưởng Australia tuyên bố vụ Philippines kiện Trung Quốc lên PCA sẽ giải quyết việc liệu các bãi đá nhân tạo có trao cho một nước quyền tuyên bố phạm vi lãnh hải.
Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố khẳng định tòa án trên không có thẩm quyền xét xử vụ việc này đồng thời Nga tỏ ý lấy làm tiếc về việc tòa trọng tài đã phớt lờ lập trường của Nga về vụ việc.
Thủ tướng Australia đã lên tiếng chỉ trích việc Nga phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc về việc thành lập toà án trọng tài đặc biệt nhằm phân xử vụ máy bay MH17.
Croatia tuyên bố sẽ rút khỏi phiên tòa giải quyết tranh chấp biên giới với Slovenia sau khi xảy ra vụ các thành viên Slovenia bị cáo buộc âm mưu hủy hoại sự công bằng của tòa án.
Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bày tỏ sự ủng hộ việc nhanh chóng ký kết Hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) giữa EU và Mỹ vào cuối năm nay.
Tại vòng đàm phán thứ 8 về TTIP, EU và Mỹ đã thảo luận thành lập một cơ quan hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn nhằm giúp cho hai bên thích ứng với các tiêu chuẩn khác nhau trong tương lai.
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario ngày 22/1 cảnh báo việc Trung Quốc mở rộng hoạt động tại Biển Đông là "mối đe doạ" đối với tất cả các nước ở khu vực Đông Nam Á.
Ukraine vẫn còn thiếu 5 tỷ m3 khí đốt so với nhu cầu để nước này có thể vượt qua được mùa Đông sắp tới nếu nước này không sớm đạt được một thỏa thuận khí đốt tạm thời với Moskva.
Nga đã thông báo chính thức khóa van cung cấp khí đốt cho Ukraine với lý do chính quyền Kiev không thanh toán đúng hạn hóa đơn nợ mua khí đốt hiện lên tới 4,5 tỷ USD.
Trung Quốc đã bác bỏ phán quyết của tòa án trọng tài Liên hợp quốc liên quan đến vụ kiện của Philippines về tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh và tuyên bố không tham gia vụ kiện trên.
Ukraine sẵn sàng trả cho tập đoàn Gazprom của Nga 268 USD/1.000 m3 khí đốt và sẽ thanh toán 2,2 tỷ USD tiền nợ khí đốt trước đó nếu công ty này chấp thuận.