Australia chỉ trích Nga phủ quyết nghị quyết vụ MH17

Australia chỉ trích Nga phủ quyết nghị quyết vụ máy bay MH17

Thủ tướng Australia đã lên tiếng chỉ trích việc Nga phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc về việc thành lập toà án trọng tài đặc biệt nhằm phân xử vụ máy bay MH17.
Australia chỉ trích Nga phủ quyết nghị quyết vụ máy bay MH17 ảnh 1Toàn cảnh phiên họp Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/7.(Nguồn: THX/TTXVN)

AFP đưa tin, Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 30/7 đã lên tiếng chỉ trích việc Nga phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc về việc thành lập toà án trọng tài đặc biệt nhằm phân xử vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn hạ trên bầu trời Ukraine.

Trong một tuyên bố, ông Abbott nhấn mạnh: "Việc Nga phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc thành lập một tòa trọng tài nhằm truy tố những kẻ chịu trách nhiệm trong thảm kịch MH17 là một sự xúc phạm. Hành động này cho thấy Nga hoàn toàn không đếm xỉa tới quyền của các gia đình muốn biết ai là kẻ phải chịu trách nhiệm và muốn những tội phạm này phải bị đưa ra trước công lý."

Trước đó, 11/15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 29/7 đã bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết do Australia, Bỉ, Malaysia, Hà Lan và Ukraine đề xuất trên. Ba nước là Angola, Trung Quốc và Venezuela bỏ phiếu trắng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.