Đây là số tiền mà Tehran đánh giá thiệt hại do việc Nga không thực hiện hợp đồngcung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300.
Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận với Tehran, Mátxcơva có thể sẽ phảinối lại việc cung cấp S-300 cho Iran.
Vào đầu tháng Bảy, Iran đã kiện Nga tại Tòa án Trọng tài quốc tế, trong đó baogồm đòi đền bù thiệt hại không chỉ do hợp đồng bán S-300 không được thực hiện,mà theo cả các thỏa thuận khác từ năm 1996. Theo ý kiến giới chuyên gia, bằngcách này Tehran muốn buộc Mátxcơva nối lại hợp đồng cung cấp S-300.
Trước đó, Nga đã yêu cầu Iran thu hồi đơn tố tụng nhưng bị từ chối.
Nga và Iran ký thỏa thuận mua bán S-300PMU-1 vào năm 2007. Trị giá hợp đồng lêntới 800 triệu USD. Việc giao hàng thường xuyên bị trì hoãn vì lý do kỹ thuật.
Ngay sau khi từ chối thực hiện hợp đồng, Nga đã trả lại cho Iran 167 triệu USDtiền đặt cọc./.