Tại cuộc họp, Việt Nam ủng hộ công việc của Nhóm Điều tra tội ác của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm hỗ trợ các nỗ lực quốc gia mang lại công lý cho các nạn nhân.
Dựa trên kết quả giám định hài cốt trong một ngôi mộ ở Pointe Noire, Cộng hòa Congo, các nhà điều tra xác nhận Augustin Bizimana đã chết vào khoảng tháng 8/2000.
Ông Bashir bị Tòa án Hình sự quốc tế ở La Haye truy nã vì vai trò trong cuộc xung đột đẫm máu ở Darfur với cáo buộc phạm tội diệt chủng, các tội ác chiến tranh và các tội ác chống lại loài người.
Nhân vật số 2 của chế độ diệt chủng Pol Pot là Nuon Chea - kẻ lĩnh án tù chung thân do phạm các tội ác chống nhân loại, tội ác chiến tranh và tội diệt chủng, đã chết ở tuổi 93 tại Phnom Penh.
Người phát ngôn của Tòa án quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ tại Campuchia xác nhận bị cáo Nuon Chea đã chết đêm 4/8 tại bệnh viện hữu nghị Khmer-Liên Xô ở thủ đô Phnom Penh.
Cựu lãnh đạo người Serbia ở Bosnia-Herzegovina, Radovan Karadzic, bị Tòa án Liên hợp quốc tuyên án tù chung thân vì tội diệt chủng cách đây 1/4 thế kỷ.
Tòa án Pháp đã tuyên án tù chung thân đối với hai cựu thị trưởng Rwanda vì tội diệt chủng và phạm các tội ác chống lại loài người trong vụ thảm sát người Tutsi năm 1994.
Bộ Ngoại giao Đức đã ra cảnh báo các nghị sỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ trong Quốc hội Đức chớ đi lại tới nước này ở thời điểm hiện nay do sự an toàn của họ không thể được đảm bảo.
Thổ Nhĩ Kỳ đang lên kế hoạch hành động kiên quyết nhằm vào Đức để đáp trả nghị quyết của Quốc hội Đức công nhận vụ thảm sát người Armenia thời Đế chế Ottoman là tội ác diệt chủng.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố nước này không bao giờ chấp nhận những cáo buộc rằng Đế chế Ottoman đã phạm tội diệt chủng đối với người Armenia trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất.
Guatemala đã tổ chức phiên điều trần đầu tiên của phiên tòa xét xử cựu độc tài Guatemala Efraín Ríos Montt vì phạm tội thảm sát hơn 1.750 người bản xứ Ixil Maya.
Tòa án quốc tế xét xử tội ác dưới chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia (ECCC) đã cáo buộc Yim Tith, cựu quan chức cấp cao dưới thời Khmer Đỏ phạm tội diệt chủng.
Tòa án Nhân quyền châu Âu ra phán quyết cho rằng chính trị gia người Thổ Nhĩ Kỳ Dogu Perincek có quyền phủ nhận vụ thảm sát người Armenia do Đế chế Ottoman gây ra hồi năm 1915 là "tội diệt chủng."
ICC đã chính thức yêu cầu Nam Phi - nước tham gia ký kết Quy chế của ICC - phải giải trình bằng văn bản về lý do cho phép Tổng thống Sudan Omar Al Bashir rời nước này.
Tòa án Hình sự Quốc tế đã hạn cho Chính phủ Nam Phi giải trình với các thẩm phán lý do tại sao không tuân thủ yêu cầu của ICC cấm Tổng thống Sudan Omar al-Bashir rời khỏi Nam Phi.
Tòa án thành phố Lueneburg, miền bắc nước Đức đã đưa bị cáo Oskar Groning, 93 tuổi, tên tội phạm Quốc xã cuối cùng còn sống trên đất Đức, ra xét xử vì tội diệt chủng chống lại loài người.
Ngày 14/1, Thẩm phán tòa án New York Analisa Torres đã bác đơn kiện Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi liên quan đến cáo buộc "âm mưu diệt chủng" trong vụ biểu tình chống người Hồi giáo năm 2002.