Tuyên bố tội phạm ở Washington vượt tầm kiểm soát, Tổng thống Trump ban bố tình trạng khẩn cấp, tiếp quản lực lượng cảnh sát thủ đô và triển khai hàng trăm binh sỹ Vệ binh Quốc gia để lập lại trật tự.
Trong 3 tháng đầu năm 2025, Peru ghi nhận 459 vụ giết người, trong đó vụ sát hại ca sỹ ngôi sao Paul Flores là đỉnh điểm khiến hàng trăm người biểu tình yêu cầu chính phủ trấn áp tội phạm.
Ông Trump viết: “Với chính sách ‘Biên giới mở’ của ông Biden, tôi đã nói nhiều lần... rằng khủng bố Hồi giáo cực đoan và các hình thức tội phạm bạo lực khác sẽ trở nên tồi tệ ở Mỹ đến mức khó tin.”
Hai người, bao gồm cả cựu thị trưởng Yecapixtla Refugio Amaro Luna, đã thiệt mạng ngay tại hiện trường và hai người khác cũng không qua khỏi sau khi được điều trị tại bệnh viện.
Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra ngày 14/9 tại một trung tâm thương mại sầm uất ở thủ đô Mexico City của Mexico.
Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã đưa ra khuyến cáo công dân nước này cần đặc biệt thận trọng khi du lịch tới Nam Phi, cảnh báo mức 2 trong tổng số 4 mức theo cấp độ nguy hiểm tăng dần.
Số người thiệt mạng trong vụ lao xe ôtô vào đám đông tại một quảng trường ở tỉnh Hồ Nam, miền Nam Trung Quốc, đã tăng lên 11 người, trong khi 44 người khác bị thương.
Số vụ tội phạm giết người ở thủ đô London tăng tới 44% và tội phạm bạo lực cũng gia tăng trên khắp nước Anh, dấy lên làn sóng kêu gọi Chính phủ xem xét lại cắt giảm lực lượng cảnh sát.