Chiến dịch truy quét băng đảng xã hội đen ở Malaysia

Chiến dịch đặc biệt của cảnh sát Malaysia nhằm truy quét, xóa bỏ thế giới ngầm sẽ sớm chuyển sang giai đoạn bắt giữ những tên cầm đầu.
Chiến dịch đặc biệt của cảnh sát Malaysia "Ops Cantas Khas" nhằm truy quét và xóa bỏ thế giới ngầm tại nước này sẽ sớm được chuyển sang giai đoạn 3 tiến tới bắt giữ những tên cầm đầu và phong tỏa toàn bộ tài sản của chúng.

Ngày 17/9, Trợ lý cao cấp của Giám đốc Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, cờbạc và các tổ chức ngầm của Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (D7), ông AbdulJalil Hassan cho biết: Chiến dịch này được bắt đầu từ 17/8 vừa qua, cảnh sát đã thẩm tra 194.492 người tình nghi, đã bắt giữ 8.125 tên xã hội đen và thu giữ 280 súng các loại và 1.232 viên đạn trong giai đoạn 1 và 2.

Trong số những người bị bắt giữ người Malay chiếm 42,6%, người Ấn Độ 28,8%, người Hoa chiếm 12,5%, và 16,1% thuộc các nhóm người khác. Trong thời gian chiến dịch, cảnh sát cũng đã kiểm tra 118.745 phương tiện giao thông, phát hiện 342 chiếc xe ăn cắp, trong số đó có 169 ôtô và 144 xe gắn máy.

Tổng thanh tra cảnh sát, ông Tan Sri Khalid Abu Bakar, cũng lên tiếng cho biết chiến dịch này không nhắm tới một cộng đồng dân tộc cụ thể nào tại Malaysia.

Tháng trước, Bộ Nội vụ đã công bố tên của các băng đảng như là một phần trong chiến dịch lớn nhằm kiểm soát tội phạm bạo lực. Những kẻ cầm đầu bị truy bắt là những kẻ chủ mưu đứng đằng sau 49 băng đảng tại Malaysia, các băng đảng này đã bị tuyên bố là hoạt động trái pháp luật theo Đạo luật tổ chức đoàn thể năm 1966 ( Societies Act 1966) của Malaysia.

Trong số các băng nhóm đã công bố gồm: Băng 04, băng 08, băng 18, băng 24, băng 36, băng Double 7, Ang Soon Thong, Wah Kee, Sio Sam Ong, PNEH, Hong Hong San, Hai San, Sing Ang Bin, Jit It Hai, Sio Koon Tong, Gee Lam Kor, Tiang Yee Tong, Geng Lee Hor, ATAP và Otai. Các băng nhóm này đều liên quan tống tiền, giết người, vận chuyển ma túy, đánh bạc và các hành vi phạm pháp khác.

Nhiều trong số các băng nhóm này được hợp pháp dưới các doanh nghiệp như cửa hàng tạp hóa, trung tâm giải trí như là những công cụ nhằm rửa tiền kiếm được thông qua các hoạt động phi pháp. Cảnh sát cũng chưa nắm được lượng tài chính mà các tổ chức này kiếm được thông qua hoạt động phi pháp. Tuy nhiên, ông Abdul Jalil cũng cho biết chính phủ sẽ không phong tỏa những tài sản mà họ kiếm được qua các hoạt động hợp pháp./.

Chí Giáp (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.