Thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) ngày 4/11 có ngưỡng chỉ số tia cực tím rất cao 8,7 - ở mức này, tia cực tím có thể gây bỏng trong thời gian 25 phút, người dân đi ra ngoài trời cần che chắn thật kỹ.
Theo cơ quan khí tượng quốc gia, từ ngày 4-7/4, chỉ số tia cực tím (tia UV) tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ duy trì ở ngưỡng “nguy cơ gây hại rất cao” đối với sức khỏe người dân.
Bệnh đậu mùa khỉ có thể lây khi tiếp xúc với động vật nhiễm bệnh hoặc lây từ người sang người khi tiếp xúc gần với tổn thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các bề mặt bị nhiễm virus như chăn, ga, gối...
Ngày 12/3, chỉ số tia cực tím ở Cà Mau (tỉnh Cà Mau) ở mức gây hại cao; các thành phố Huế (Thừa Thiên-Huế), Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam), Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ ở mức gây hại rất cao.
Các thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, thành phố Cà Mau (Cà Mau) có chỉ số tia UV dự báo đạt mức cảnh báo cao nhất (trên 10.5, rất nguy hiểm).
Theo các chuyên gia, việc tiếp xúc quá lâu với tia cực tím, nhất là ở mức nguy hại cao và rất cao, sẽ gây tổn thương và có nguy cơ dẫn đến ung thư da, gây ra ức chế hệ thống miễn dịch.
Từ ngày 18/11 đến 23/11, bác sỹ Stéphane Guero đã phẫu thuật cho 15 trẻ em có dị tật ngón tay, trong đó có 6 bé được Quỹ Nâng bước tuổi thơ của Bệnh viện FV hỗ trợ toàn bộ chi phí.
Bé T. nhập viện trong tình trạng nổi bọng nước rải rác toàn thân, bọng nước to dần, vỡ chảy mủ, gia đình tắm lá cho trẻ khiến tình trạng chảy mủ da nặng.
Nếu có kiến ba khoang bò trên người, hãy thổi nhẹ để kiến bay hoặc để một tờ giấy vào vùng da đó cho kiến bò lên giấy và lấy ra khỏi người; sau đó rửa sạch vùng da đã tiếp xúc với kiến.