Tôn vinh những đóng góp, cống hiến của Đại tướng Mai Chí Thọ

Trong công cuộc xây dựng đất nước, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, ông Mai Chí Thọ là nhà lãnh đạo bản lĩnh có tầm nhìn xa, tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết liệt.
Tôn vinh những đóng góp, cống hiến của Đại tướng Mai Chí Thọ ảnh 1Quang cảnh buổi hội thảo. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Ngày 12/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Đại tướng Mai Chí Thọ với lực lượng công an nhân dân Việt Nam và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Mai Chí Thọ (15/7/1922-15/7/2022) nhằm khẳng định và tôn vinh những đóng góp, cống hiến của Đại tướng trong những năm tháng đầy gian khổ, hy sinh của cuộc chiến đấu giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên dự và chủ trì hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã ôn lại những dấu ấn tiêu biểu của Đại tướng Mai Chí Thọ trên chặng đường hoạt động cách mạng. Đại tướng Mai Chí Thọ tên thật là Phan Đình Đống (bí danh Năm Xuân) sinh ra ở Nam Định.

Trong những năm tháng đầy gian khổ hy sinh của cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược Mỹ, Đại tướng Mai Chí Thọ luôn có mặt ở những nơi ác liệt, khó khăn, phức tạp nhất của chiến trường miền Nam.

Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh là nơi mà Đại tướng Mai Chí Thọ gắn bó lâu nhất và có những cống hiến to lớn. Trên cương vị Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, rồi Bí thư Thành ủy từ tháng 12/1976 đến tháng 11/1986, ông Mai Chí Thọ đã tỏ rõ bản lĩnh của một người cách mạng, luôn đi sát thực tế, hiểu dân, kịp thời nắm bắt những khó khăn và nhu cầu cuộc sống của nhân dân; có nhiều cống hiến trong công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng nông thôn, xuất nhập khẩu và tiểu thủ công nghiệp.

Với lực lượng công an nhân dân, ông Mai Chí Thọ giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an trong giai đoạn 1987-1991. Là Đại tướng đầu tiên của lực lượng công an nhân dân, Đại tướng Mai Chí Thọ là người chỉ huy giàu kinh nghiệm, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

[Xây dựng lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới]

Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, trải qua hai cuộc kháng chiến, ông Mai Chí Thọ luôn có mặt ở "đầu sóng, ngọn gió."

Trong công cuộc xây dựng đất nước, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, ông Mai Chí Thọ là nhà lãnh đạo bản lĩnh có tầm nhìn xa, tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết liệt. Khi trở thành Bộ trưởng Bộ Công an trong giai đoạn đổi mới, ông Mai Chí Thọ đã cùng Đảng ủy, tập thể Bộ Công an đề ra nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng để chỉ đạo toàn lực lượng công an thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững trật tự chính trị, tô thắm truyền thống anh hùng của lực lượng công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ."

Di sản của Đại tướng Mai Chí Thọ để lại đối với cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng công an nhân dân là một nhân cách lớn, phẩm chất đạo đức trong sáng với tấm lòng yêu nước thương dân sâu sắc, tính cách mạnh mẽ, khẳng khái, bộc trực nhưng đầy lòng nhân ái vị tha, hết lòng vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Hội thảo không chỉ ôn lại thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Mai Chí Thọ mà còn rút ra những bài học sâu sắc từ tấm gương của một chiến sỹ cách mạng, một đảng viên cộng sản kiên định, một tấm lòng, tâm huyết của con người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm và luôn nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách.

Phát biểu bế mạc hội thảo, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh hội thảo đã đúc rút được những kinh nghiệm quý báu từ chính cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Mai Chí Thọ, cần được vận dụng vào thực tiễn hoạt động của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Công an, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng lực lượng công an ngày càng vững mạnh.

Hội thảo cho thấy tầm quan trọng của việc đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền tư tưởng nhân đạo sâu sắc và lý tưởng cộng sản cao đẹp của Đại tướng để góp phần giáo dục, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, hun đúc niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng trong lực lượng công an và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, nhân dân cả nước nói chung.

Tôn vinh những đóng góp, cống hiến của Đại tướng Mai Chí Thọ ảnh 2Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Theo Đại tướng Tô Lâm, trong thời gian tới, tình hình chính trị-an ninh thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Sự phát triển của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang và sẽ làm thay đổi căn bản mọi mặt đời sống xã hội. An ninh phi truyền thống tiếp tục đặt ra nhiều thách thức đối với các quốc gia trong đó có Việt Nam. Tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, với sự xuất hiện của nhiều phương thức, thủ đoạn và dạng mới của tội phạm, đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân những yêu cầu, nhiệm vụ mới hết sức nặng nề.

Vì vậy, để những chia sẻ tại hội thảo đi vào thực tiễn, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị chức năng tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến tham luận, đóng góp của các đại biểu, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện báo cáo kết quả hội thảo theo các chủ đề đã đề cập để báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực Tỉnh ủy Nam Định phục vụ công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ huy các mặt công tác trong tình hình mới.

Công an các đơn vị địa phương, Cục Công tác Đảng, công tác Chính trị, Cục Truyền thông và các học viện, trường Công an nhân dân chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan lồng ghép nội dung tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Mai Chí Thọ trong các chuyên đề sinh hoạt chính trị và trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục