Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Cầu Giấy.
Ngày 7/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốchội trong đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đã tiếp xúc cử tri các quậnBa Đình, Cầu Giấy để thông báo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hộikhóa XII, đồng thời lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội.

Các ý kiến của cử tri tập trung vào hai nhóm vấn đề. Nhóm thứ nhất gồm những vấnđề thiết thân của cuộc sống như giá cả leo thang, kiềm chế lạm phát, điều hànhtỷ giá, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh,thu hút đầu tư, đồng thời với bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện đời sốngnhân dân, chăm lo phát triển y tế, giáo dục… Nhóm thứ hai tập trung vào việctiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; tổ chức tốt cuộcbầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016.

Cử tri Dương Ngọc Văn (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) hoan nghênh những đổimới, cải tiến trong hoạt động của Quốc hội thời gian gần đây, trên các lĩnh vực:lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tuy nhiên, cử tri mong muốn Quốc hội tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng côngtác xây dựng luật pháp, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả của các hoạtđộng chất vấn, giám sát. Trong cuộc bầu cử sắp tới, làm sao lựa chọn được nhữngđại biểu có đức, có tài vào Quốc hội, không nên quá chú trọng cơ cấu.

Cùng quan điểm cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động củađại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, cử tri Hoàng Bảo (phường ĐiệnBiên, quận Ba Đình) cho rằng hiện nay thời gian họp của Quốc hội vẫn còn nhiều,cơ cấu thành phần đông nhưng số đại biểu kiêm nhiệm nhiều quá, vừa là người củacơ quan lập pháp, lại vừa là người của cơ quan hành pháp, như vậy là vừa đábóng, vừa thổi còi. Cử tri Hoàng Bảo hoan nghênh chủ trương thí điểm thực hiệnkhông tổ chức Hội đồng Nhân dân ở cấp xã, phường.

Theo cử tri Nguyễn Văn Linh (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy), Kỳ họp thứ 8, Quốchội Khóa XII đã phát huy được không khí dân chủ, thẳng thắn, nhiều vấn đề bứcxúc của nhân dân đã được đưa ra bàn thảo tại diễn đàn Quốc hội, với tinh thầntrách nhiệm cao. Tuy nhiên, sau kỳ họp chuyển động chưa được như mong muốn.Nhiều cử tri bày tỏ sự quan tâm đến chính sách tiền tệ, việc quản lý điều hànhtỷ giá, rồi vấn đề quản lý giá thuốc chữa bệnh, vấn đề quy hoạch và quản lý quyhoạch Hà Nội…; đồng thời cho rằng cần có các giải pháp tích cực hơn nữa.

Liên quan đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, cử tri Nguyễn Thị Xuân Diệp(phường Đội Cấn, quận Ba Đình) đề nghị Nhà nước tăng đầu tư cho giáo dục mầmnon. Hiện nay, nhiều phụ nữ sau 4 tháng nghỉ sinh con, khi đi làm trở lại, khôngcó người giúp trông con, cũng không biết gửi con ở đâu... Nhiều bậc phụ huynhphải rất vất vả, khó khăn để xin cho con, cháu vào học mầm non, nhất là ở cácthành phố lớn, khu công nghiệp nơi tập trung đông công nhân lao động.

Đại biểu Đặng Trần Lưu (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy) cũng cho rằng cần quantâm hơn đến đời sống công nhân trong các khu công nghiệp, vì đây là lực lượngquan trọng đối với sự phát triển của xã hội; cần có quỹ đất xây dựng nhà ở chocông nhân, khi xây dựng các khu công nghiệp cần có cơ sở hạ tầng đồng bộ...

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đãgửi tới các cô bác và chị em phụ nữ cả nước lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Phát biểu với đông đảo cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọngnêu rõ Kỳ họp thứ 9 là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XII, có nhiệm vụ chủyếu là tổng kết nhiệm kỳ công tác vừa qua, đánh giá những mặt đã làm được, nhữngmặt chưa làm được, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tụccải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Quốc hội trong nhiệmkỳ tiếp theo.

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ thông qua một số luật và chuẩn bị thật tốt đểchỉ đạo Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Liên quan số lượng, chất lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịchQuốc hội Nguyễn Phú Trọng cho biết, theo luật định, số lượng Đại biểu Quốc hộilà 500 người. Trong nhiệm kỳ tới, tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ đượcnâng từ 29% (hiện nay) lên 33%, trên tinh thần tiếp thu ý kiến của cử tri vàxuất phát từ thực tiễn công tác. Tuy nhiên, Quốc hội ViệtNam không chỉ là cơquan quyền lực nhà nước cao nhất, mà còn là cơ quan đại biểu cao nhất của nhândân, là khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện cho tiếng nói, quyền lợi cáctầng lớp nhân dân... Bởi vậy, thành phần đại biểu Quốc hội cần bảo đảm tính đạidiện, tính cơ cấu.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, bên cạnh việc tăng tỷlệ đại biểu Quốc hội chuyên trách, cần nâng cao hơn nữa vai trò của Hội đồng Dântộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Các cơ quan của Quốc hội hoạt động thật tốt thì chất lượng hoạt động của Quốchội mới được nâng lên. Về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận,phường, xã, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: cần tiếp tụcthí điểm thực hiện, tổng kết thực tiễn, tiến hành từng bước cẩn thận, chắc chắn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh rằng Quốc hội sẽnỗ lực thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình, cùng chung trách nhiệmvới Chính phủ và các cơ quan trong hệ thống chính trị, triển khai thực hiện thậttốt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; mong toàn Đảng, toàn dân hãy đồng lòng, hiệpsức, từng bước vượt qua khó khăn thách thức, đưa đất nước tiếp tục phát triển,trước mắt là tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinhxã hội, tập trung tiến hành thật tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII vàHội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016./.

Nguyễn Thị Sự (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Xe tăng số hiệu 390 (trái) thuộc Đại đội 4, Lữ đoàn tăng thiết giáp 203, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975. (Ảnh: Francoise Demulder/TTXVN phát)

Sức mạnh của ý chí thống nhất

Chùm 3 bài "Nước non Việt Nam vững bền" là những chia sẻ, cảm nhận, đánh giá, bình luận của các quan chức, chuyên gia, học giả nước ngoài và trí thức người Việt về Chiến thắng 30/4/1975.