Giáosư, tiến sỹ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thưQuân ủy Trung ương, đã tới dự và phát biểu, chung vui cùng cán bộ, họcviên, nhân viên Học viện.
Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo nhiềucơ quan, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; các giảng viên vàhọc viên quốc tế...
Phát biểu trước đông đảo cán bộ, học viên, nhân viên Học viện Quốcphòng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, do hoàn cảnh lịch sử và điềukiện địa lý cụ thể của Việt Nam, dựng nước luôn đi đôi với giữ nước, xâydựng luôn đi đôi với bảo vệ Tổ quốc là bài học có tính quy luật xuyênsuốt toàn bộ quá trình phát triển của dân tộc ta.
Điều đó cũng có nghĩa:Quốc phòng, an ninh là một sự nghiệp trọng đại của quốc gia, nhiệm vụthường xuyên, trọng yếu của toàn dân, của cả nước. Thực tế cho thấy,cũng như nhiệm vụ dựng nước, muốn giữ nước được thì phải có hiểu biết,có kiến thức, có kinh nghiệm về giữ nước. Mà muốn có kiến thức thì phảihọc; học trong thực tiễn cuộc sống, thực tiễn chiến đấu..., học trongnhà trường.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong khi đặtlên hàng đầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng đất nước, chúng takhông được một phút lơ là nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.Càng trong điều kiện hòa bình, càng đòi hỏi sự tỉnh táo và tinh thầncảnh giác cách mạng cao, càng cần chăm lo củng cố quốc phòng.
Tư tưởngcủa ông cha ta dựng nước đi đôi với giữ nước, lo giữ nước ngay từ khinước chưa nguy luôn là tư tưởng chỉ đạo đúng đắn cho cả thời đại ngàynay. Phải ra sức tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trậttự, an toàn xã hội, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên củaĐảng, Nhà nước và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhândân là lực lượng nòng cốt. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, kếthợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượngvũ trang nhân dân đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Tổng Bí thư chỉ rõ 5 nhiệm vụ cơ bản mà Học viện Quốc phòng cần tậptrung thực hiện tốt trong năm học 2013-2014 và những năm tiếp theo.
Trước hết, Học viện phải tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thựchiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghịquyết Đại hội lần thứ IX Đảng bộ Quân đội..., nghiên cứu, vận dụng sángtạo các quan điểm, đường lối của Đảng vào quá trình huấn luyện-đào tạovà nghiên cứu khoa học, kết hợp chặt chẽ tổng kết thực tiễn với nghiêncứu lý luận để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong tình hìnhmới.
Học viện cần không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học đểđào tạo ra đội ngũ cán bộ cao cấp không những giỏi về quân sự, mà thựcsự là các nhà chiến lược về quốc phòng-quân sự; có năng lực lãnh đạochỉ huy tốt; xử lý đúng những tình huống chiến lược; làm tham mưu chocấp ủy, chính quyền địa phương và Trung ương về chiến lược quốc phòng,quân sự.
Vấn đề đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy vàhọc tập theo hướng vừa lý luận cơ bản, vừa áp dụng thực tiễn; vừa đápứng yêu cầu lâu dài vừa bảo đảm ứng dụng trước mắt, có ý nghĩa cực kỳquan trọng.
Phải quán triệt và vận dụng, phát triển sáng tạo các quanđiểm cơ bản của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyềnthống văn hoá và những bài học kinh nghiệm của dân tộc; đặc biệt phảirèn luyện, thấm nhuần sâu sắc phương pháp tư duy, phương pháp nhận thứcvà phương pháp hành động của chủ nghĩa duy vật biện chứng: toàn diện, cụthể, lịch sử và phát triển; tránh phiến diện, cực đoan, phi lịch sử.
TổngBí thư yêu cầu, Học viện cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, kếthợp chặt chẽ tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận để phát triểnnghệ thuật quân sự và văn hóa quân sự Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụngày càng cao của đất nước.
Với vị thế là một Học viện lớn của quốcgia, là trung tâm đào tạo tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp của quân đội, côngtác nghiên cứu của Học viện trước hết phải phục vụ trực tiếp cho côngtác giảng dạy, đồng thời góp phần xây dựng lý luận quân sự cách mạngViệt Nam, bổ sung và hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng.
Bêncạnh đó, Học viện cần tích cực tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởnglý luận, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng và đường lối, quan điểm củaĐảng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của quân đội và của toàn dân.
Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, phải chăm lo xây dựngHọc viện vững mạnh toàn diện, tiên tiến, chính quy, mẫu mực và nâng caochất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học đầu ngành, đủnăng lực chuyên môn, lý giải đúng những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễnxây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chấtđạo đức cách mạng và lối sống trong sạch, lành mạnh, có trí tuệ và nănglực thực tiễn.
Đảng bộ Học viện cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, làmcho Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng vàtổ chức. Đặc biệt, cần tiếp tục thực hiện một cách kiên quyết, kiên trìvà có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn vớithực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh việchọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đưa nội dung này trởthành việc làm thường xuyên, liên tục, thiết thực của mỗi tập thể, cánhân và toàn Học viện.
Tổng Bí thư mong muốn, Học viện cầnphát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục mở rộng các hoạt độnghợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng sỹ quan cao cấp quân sự các nướcbạn nhằm thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; coi trọngđầu tư cho việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giúp 2 nước bạn Lào vàCampuchia.
Tổng Bí thư đề nghị các bộ, ban, ngành và các địa phương,nhất là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoạigiao, thành phố Hà Nội... cần tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ hơn nữa,tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp Học viện Quốc phòng hoàn thành tốt mọinhiệm vụ được giao.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nướcvà Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúcmừng, biểu dương sự cố gắng, những thành tích đã đạt được của toàn thểcán bộ, học viên, công nhân viên, chiến sĩ Học viện Quốc phòng; tintưởng với bề dày truyền thống và kinh nghiệm tích lũy được trong 36 nămxây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Học viện Quốc phòng nhất định sẽ lậpđược nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời kỳ mới. (Xem toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại đây).
Đọc diễn văn khaigiảng năm học mới, Trung ương Võ Tiến Trung, Ủy viên Trung ương Đảng,Giám đốc Học viện Quốc phòng nêu rõ, quán triệt và thực hiện nghiêm túcđường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, những năm qua,Học viện Quốc phòng đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáodục-đào tạo và nghiên cứu khoa học, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ,giảng viên có chất lượng cao, xây dựng Học viện chính quy, mẫu mực, trởthành một trung tâm giáo dục-đào tạo, nghiên cứu phát triển khoa họcnghệ thuật quân sự hàng đầu của Quân đội và quốc gia, có uy tín trongkhu vực và quốc tế.
Trong năm học 2012-2013 vừa qua, Học viện đã chủđộng đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, áp dụngphương pháp dạy học tích cực theo hướng tăng cường rèn luyện năng lực tưduy cho học viên, giành nhiều thời gian hơn cho học viên tự học, thảoluận và nghiên cứu thực tiễn.
Trung tướng Võ Tiến Trung đề nghị cán bộ,giảng viên, công nhân viên, chiến sỹ Học viện cần tiếp tục phát huynhững kết quả đã đạt được, tích cực, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọikhó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình, nội dung và nhiệm vụ củanăm học 2013-2014 và những năm tiếp theo, trước mắt tập trung nângcao chất lượng huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng đơnvị vững mạnh toàn diện từ những ngày đầu, tháng đầu năm học.
Nhândịp tới dự khai giảng năm học mới của Học viện Quốc phòng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm trung tâm điều độhuấn luyện-diễn tập, khu nhà ăn, phòng ở của các học viên, gặp gỡ vànói chuyện thân mật với các học viên quốc tế đang học tập, nghiên cứutại Học viện./.