Sáng 26/1, tại Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Hai bên phối hợp xây dựng kế hoạch thiết thực để tăng giáo dục, tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước trong việc gìn giữ và vun đắp hơn nữa cho quan hệ láng giềng tốt đẹp.
Chiều 26/1/2026, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Các chuyên gia, cán bộ hưu trí tại Cần Thơ đều nhận định: Khi "ý Đảng" gắn chặt "lòng dân" và được thực thi bằng trí tuệ, Việt Nam sẽ thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.
Theo Tiến sỹ Nguyễn Duy Nhiên, Đại hội XIV của Đảng đã chỉ rõ yêu cầu cần phát huy hiệu quả hơn nữa tiềm lực to lớn của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận là dự án lớn, mang tính chiến lược, cần được triển khai thận trọng, bài bản nhằm bảo đảm hiệu quả và an toàn lâu dài.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đối với công cuộc xây dựng, đổi mới và bảo vệ đất nước Lào.
Ngày 26/1, Triển lãm tư liệu “Đảng cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội” khai mạc tại Thư viện Quốc gia Việt Nam đã
giới thiệu gần 800 tư liệu tiêu biểu về quá trình hình thành, phát triển của Đảng.
Theo các chuyên gia, điểm nổi bật của Đại hội XIV lần này là việc xác lập rõ yêu cầu chuyển mạnh sang tư duy hành động, từ chủ trương sang tổ chức thực hiện.
Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.
Trưa 26/1/2026, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ và Thường vụ Đảng ủy Chính phủ với các bộ, ngành về các dự án điện hạt nhân.
Triển lãm tư liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội” trưng bày hơn 800 tư liệu quý, góp phần tuyên truyền, bồi đắp niềm tin về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu trở nên đặc biệt khi đây là chuyến thăm của một đại diện nguyên thủ cấp cao của EU tới Việt Nam ngay sau thành công của Đại hội XIV.
Theo đánh giá của Giáo sư Ấn Độ, Đại hội XIV là một dấu mốc lịch sử quan trọng, không chỉ đối với tiến trình phát triển của Việt Nam mà còn tạo được sự quan tâm và đánh giá cao từ cộng đồng quốc tế.
Thủ tướng cho biết nhiệm vụ quan trọng là phải đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, đảm bảo cân đối lớn, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 đến ngày 29/1/2026.
Sáng 26/1/2026, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDC Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26-27/1.
Sáng 26/1/2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành TW Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Sáng 26/1/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô chủ trì Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo.
Luật sư Đỗ Gia Thắng nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng mang tầm vóc lịch sử, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm đột phá thể chế và khát vọng đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những quyết sách đúng đắn và đột phá hôm nay không chỉ đem lại kết quả tức thì cho giai đoạn 2026-2030, mà còn tạo đà cho bước phát triển nhảy vọt trong những thập niên tới.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân thể hiện sự tin cậy chính trị cao nhất, gắn bó đặc biệt và sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Đảng, hai nước.
Chủ tịch Hội trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia (VASEA) nhận định Đại hội XIV đã rất thành công, đặc biệt ở việc khẳng định ổn định chính trị và sự nhất quán trong đường lối phát triển.
Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV nhằm góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith góp phần nâng tầm quan hệ và định hướng hợp tác toàn diện, hiệu quả và thực chất của giai đoạn phát triển mới.
Nghị định được ban hành trên cơ sở Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025 và Luật Thủy sản năm 2017 đã được sửa đổi, bổ sung qua các Luật năm 2024 và 2025.
Chương trình văn nghệ diễn ra trong không khí trang trọng, giàu cảm xúc, với nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và vai trò, đóng góp của người cao tuổi.
Ngày 25/1, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị khẳng định thông tin cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan đã qua đời tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Báo Le Monde nhận định Đại hội XIV của Đảng đánh dấu bước chuyển quan trọng với các cải cách mạnh mẽ, chiến lược tăng trưởng dài hạn và khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia giàu mạnh vào năm 2045.