Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã lập luận, phân tích nhiều chứng cứ chứng minh đủ cơ sở buộc tội bị cáo Trần Hùng, cựu Phó Cục trưởng Quản lý Thị trường về tội “Nhận hối lộ.”
Phiên tòa sơ thẩm xét xử 36 bị cáo về các tội “sản xuất, buôn bán hàng giả,” “nhận hối lộ," "môi giới hối lộ” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Tổng cục Quản lý Thị trường yêu cầu các địa phương phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trục lợi với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng như mát phát điện, quạt tích điện.
Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai xác minh việc Trạm xăng dầu Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 “móc túi” khách hàng bằng chiêu trò bơm nối số để xử lý nghiêm.
Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của Tổng cục Quản lý trường nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng chống hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, bảo vệ người tiêu dùng.
Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh vừa ký công văn số 548/TCQLTT- CNV về việc kiểm tra, xử lý vi phạm chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.
Triển lãm do Tổng cục Quản lý thị thường mở trong 6 ngày, nhằm phổ biến, tuyên truyền đến cho người dân một số đặc điểm nhận diện hàng giả, nhái khi nhu cầu mua sắm tăng cao vào dịp cuối năm, dịp Tết.
Qua hơn 1 ngày kiểm đếm sản phẩm có dấu hiệu vi phạm, ngày 2/11, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành các thủ tục tạm giữ gần 2.000 sản phẩm tại khu chợ Sài Gòn Square để tiếp tục xử lý.
Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm; thu hồi hoặc kiến nghị thu hồi giấy phép và áp dụng xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.
Theo Tổng cục Quản lý thị trường, từ năm 2021 trở lại đây giá phân bón đã tăng gấp đôi khiến việc gian lận trong sản xuất, kinh doanh phân bón đang diễn biến phức tạp hơn.
Tổng cục Quản lý thị trường sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình thị trường xăng dầu thông qua đường dây nóng và phối hợp với các lực lượng liên ngành kiên quyết, kiểm tra, xử lý các hành vi không bán xăng.
Đại diện Tổng cục Quản lý thị trường cho biết nguyên nhân chủ yếu do không có đủ nguồn cung xăng dầu từ các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối nên nhiều cửa hàng không còn xăng dầu để bán.
Song song với hoạt động kiểm tra, giám sát, lực lượng quản lý thị trường đã tổ chức tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh nhằm phòng ngừa các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Bộ Công Thương đề nghị tiến hành xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh với các đơn vị có hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu.
Gia đình ông Hồ Quang Cua - tác giả chính của giống lúa và gạo ST24, ST25 - đã có đơn gửi đến Tổng cục Quản lý thị trường nhờ hỗ trợ về thương hiệu sản phẩm.
Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, chú trọng các mặt hàng thiết yếu được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết.
Đoàn công tác của Bộ Công Thương đã chia thành 3 tổ triển khai kiểm tra, giám sát nắm bắt tình hình thị trường tại các siêu thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai.
23 tỉnh, thành phố miền Nam công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về giá, đặc biệt các hành vi lợi dụng dịch bệnh để gian lận thương mại.
Việc lựa chọn, quy định màu sắc, quy cách trang phục mới bảo đảm sự uy nghiêm, chuyên nghiệp, hiện đại của lực lượng Quản lý thị trường nhưng vẫn thể hiện sự hài hòa, trẻ trung, năng động.
Nhằm chung tay hỗ trợ các tỉnh Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã gấp rút ủng hộ Bắc Ninh và Bắc Giang mỗi tỉnh 1.000 bộ trang phục phòng, chống dịch cấp độ III.