Tổng cục Thủy lợi thông báo điều chỉnh đợt 2 lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân năm 2022-2023, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ; theo đó đảm bảo Trạm Thủy văn Sơn Tây thấp nhất 1,8m từ 7/2.
Tổng cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL khẩn trương tổ chức gia cố các đoạn đê bao có nguy cơ xảy ra sự cố trong các đợt triều cường trước.
Hà Nam là địa phương có diện tích bị ngập úng nhiều nhất do ảnh hưởng của bão số 2 với 1.214ha; Ninh Bình 351,5ha; Thái Bình 210ha; Bắc Giang 102ha; toàn vùng Bắc Bộ đang vận hành 225 trạm bơm.
Tổng cục Thủy lợi khuyến nghị các địa phương cần sử dụng nước tiết kiệm và phân phối hợp lý để bảo đảm đủ cung cấp cho cả vụ Hè Thu 2022, đặc biệt là các công trình thủy lợi nhỏ.
Tổng cục Thủy lợi đề nghị các địa phương chủ động vận hành các hồ chứa có cửa van xuống mức chủ động đón lũ, bảo đảm không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du.
Về tình hình lấy nước cho gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021 ở khu vực Trung du, Đồng bằng Bắc Bộ, tính đến 15 giờ ngày 1/2, diện tích có nước trung bình toàn khu vực là 395.804ha, đạt 75,8% kế hoạch.
Về tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-202 ở Trung du, Đồng bằng Bắc Bộ, tính đến 15 giờ ngày 31/1, diện tích có nước trung bình toàn khu vực là 370.279ha, đạt 70,9% kế hoạch.
Ngày 26/1, Đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đi kiểm tra tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, tính đến 17 giờ ngày 14/1, diện tích có nước là 88.021ha, đạt 16,8% kế hoạch.
Tổng cục Thủy lợi yêu cầu các đơn vị khẩn trương tổ chức rà soát tình trạng an toàn cho các công trình thủy lợi, nhất là các hồ chứa đã xảy ra sự cố trong các đợt mưa lũ vừa qua.
Tổng cục Thủy lợi có công điện về việc phòng, chống ngập lụt, úng cục bộ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Theo Tổng cục Thủy lợi, ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn đến sản xuất vụ Đông Xuân là khoảng 35.800ha, tương đương 2,3% diện tích gieo trồng; 80.700 hộ dân đang gặp khó khăn về nước sinh hoạt.
Ứng phó với bão số 6, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận đã ban hành lệnh cấm ra khơi từ ngày 7-8/11; các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa có kế hoạch cấm ra khơi vào các ngày 9-10/11.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk, đợt mưa lũ từ ngày 6-8/8 đã khiến một số công trình thủy lợi trên địa bàn gặp sự cố, một số hồ chứa có nguy cơ bị vỡ.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có khoảng 12.000ha trên tổng số hơn 25.000ha diện tích sản xuất vụ Hè Thu phải thực hiện các giải pháp phòng chống hạn và nhiễm mặn.
Tính đến 16 giờ ngày 3/2, diện tích có nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2018-2019 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ là 456.380ha, đạt 82,6% so với tổng diện tích gieo trồng.
Kết thúc lấy nước đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2018-2019, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ có 301.100ha đã có nước, đạt 54,48% diện tích gieo cấy theo kế hoạch.
Theo dự báo, bão số 9 là cơn bão phức tạp, thời gian bão đổ bộ vào đất liền vào khoảng đêm 24, sáng 25/11, gây mưa lớn và phạm vi có xu hướng mở rộng xuống toàn bộ khu vực phía Nam.