Tổng Giám đốc WTO thừa nhận cần cải cách thương mại toàn cầu

Tổng Giám đốc WTO ông Roberto Azevedo nhất trí cho rằng cần thiết phải cải cách thể chế thương mại toàn cầu dù ông chưa từng thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề này.
Tổng Giám đốc WTO thừa nhận cần cải cách thương mại toàn cầu ảnh 1Tổng Giám đốc WTO Roberto Azevedo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ông Roberto Azevedo nhất trí cho rằng cần thiết phải cải cách thể chế thương mại toàn cầu dù ông chưa từng thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề này.

Trả lời phỏng vấn trên đài Freakonomics ngày 4/10, ông Azevedo nhất trí rằng hệ thống thương mại toàn cầu cần sớm cải cách. Người đứng đầu WTO cho biết ông thường xuyên thảo luận với lãnh đạo nhiều nước thế giới, trong đó có Pháp, Đức, Nhật Bản và Anh, song chưa từng đối thoại trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump về những vấn đề thương mại.

Tổng Giám đốc WTO cũng bày tỏ "đồng cảm" với một số vấn đề phía Mỹ đưa ra, trong đó có tình trạng dư thừa công suất trong ngành sản xuất thép, sự cần thiết phải bảo hộ tốt hơn quyền sở hữu công nghệ và bằng sáng chế - nguyên nhân hàng đầu gây ra căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.

[Bất đồng thương mại khiến triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu u ám]

Ông Azevedo cảnh báo căng thẳng thương mại do các cường quốc áp thuế trả đũa lẫn nhau sẽ gia tăng và cuối cùng sẽ tác động đến nền kinh tế thế giới nếu không được giải quyết.

Ông cho rằng hệ thống giải quyết tranh chấp WTO sẽ “sụp đổ” nếu không sớm khắc phục tình trạng này.

Trong khi đó, giới chuyên gia kinh tế cũng nhận định động thái áp thuế trả đũa lẫn nhau có nguy cơ tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu, cho dù các số liệu kinh tế vẫn chưa phản ánh rõ điều này.

Tổng thống Trump hiện theo đuổi chính sách thương mại cứng rắn, trong đó có việc áp thuế bổ sung đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 250 tỷ USD, chiếm gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này sang Mỹ.

Ông Trump cũng cáo buộc WTO đối xử không công bằng với Mỹ. Cho rằng hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO vi phạm chủ quyền của Mỹ, chính quyền Washington đã ngăn chặn việc bổ nhiệm các thẩm phán của Cơ quan Phúc thẩm (AP) thuộc Cơ quan Giải quyết tranh chấp (DSB) của WTO, gây lo ngại cơ quan này sẽ phải ngừng hoạt động trong những năm tới.

Tháng 9 vừa qua, Mỹ cùng với Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) đã đề xuất cải cách WTO, trong đó có chức năng theo dõi và giám sát của tổ chức này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.