Tổng thống Afghanistan ký ban hành luật bầu cử mới

Tổng thống Afghanistan đã ký ban hành luật bầu cử gây tranh cãi, mở đường cho cuộc chuyển giao quyền lực tại quốc gia này năm tới.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ngày 20/7 đã ký ban hành luật bầu cử gây tranh cãi, mở đường cho cuộc chuyển giao quyền lực tại quốc gia Nam Á này vào năm tới.

Theo tuyên bố của Văn phòng Các vấn đề hành chính và Hội đồng Bộ trưởng Afghanistan, luật bầu cử trên gồm 16 chương và 80 điều, được Tổng thống Karzai ký ban hành sau khi đã được Quốc hội thông qua từ hôm 15/7.

Theo hiến định, luật có hiệu lực ngay sau khi được ký. Trước đó, Tổng thống Karzai cũng đã ký thông qua một luật bầu cử khác quy định vai trò và cơ cấu của ủy ban bầu cử và cơ quan giám sát bầu cử quốc gia.

Việc ký ban hành hai luật bầu cử trên là bước đi quan trọng cho việc tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và hội đồng địa phương sẽ diễn ra vào ngày 5/4/2014. Trước đó, do không có luật bầu cử nên tất cả các cuộc bầu cử ở Afghanistan đều được tổ chức theo sắc lệnh của Tổng thống.

Ông Karzai lên lãnh đạo Afghanistan sau cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên tại quốc gia Nam Á này hồi tháng 12/2004 với nhiệm kỳ 5 năm. Sau đó, ông tái đắc cử vào năm 2009.

Tuy nhiên, theo hiến pháp Afghanistan, ông sẽ không thể ra tranh cử nhiệm kỳ ba liên tiếp trong cuộc bầu cử tới đây./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục