Ngày 25/10, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết gần đây nhận được nhiều phản ánh về việc tiêm chất lạ và dùng laser thay đổi phong thủy khuôn mặt tại các cơ sở thẩm mỹ.
Dự án đường sắt tốc độ cao dài 1.541 km, chạy qua 20 tỉnh thành từ Hà Nội đến TP HCM. Sau khi công bố, nhiều ý kiến đề xuất kéo dài tuyến từ Lạng Sơn đến Cà Mau.
Bolivia là quốc gia Mỹ Latinh nổi tiếng vì nền chính trị hoạt động khác thường. Người ta thường nói một cách tu từ rằng số cuộc đảo chính ở Bolivia còn nhiều hơn số năm quốc gia này độc lập.
Các đồng minh cánh tả của Tổng thống Bolivia Evo Morales tại các nước Mỹ Latinh khác như Venezuela, Cuba và Nicaragua cũng đồng thời lên án cái mà họ cho là một "cuộc đảo chính" ở Bolivia.
Đại diện đại sứ quán các nước Venezuela, Cuba và Mexico ngày 10/11 đã thông báo về loạt vụ tấn công của các nhóm đối tượng nhằm vào trụ sở của những cơ quan ngoại giao này tại thủ đô La Paz, Bolivia
Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình đã nổ ra phản đối kết quả bầu cử, và Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS) cũng khuyến nghị Bolivia nên tổ chức một cuộc bầu cử mới.
Trong một phiên họp bất thường của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) tại Washington, ông Pary đã đưa ra những bằng chứng về các hành động tấn công người dân và lực lượng an ninh của phe đối lập.
Ngày 23/10, Tổng thống Bolivia Evo Morales tố cáo một âm mưu đảo chính đang được các nhóm đối lập với sự hậu thuẫn của các thế lực bên ngoài triển khai thông qua việc kích động các cuộc biểu tình.
Trong thông điệp phát đi trên tài khoản cá nhân mạng xã hội Twitter, Tổng thống Morales tuyên bố Bolivia phản đối mạnh mẽ “sự tấn công hèn hạ” chống lại Tổng thống Maduro và nhân dân Bolivar.
Phát biểu trên tài khoản Twitter, Tổng thống Morales nhấn mạnh Mỹ không có thẩm quyền để chứng nhận hoặc không chứng nhận bất kỳ một quốc gia có chủ quyền nào.
Daily Mirror đã đăng tải lời xin lỗi chính thức Tổng thống Bolivia Evo Morales do đã công bố một bài báo và một đoạn băng ghi hình sai sự thật làm tổn hại tới uy tín của nhà lãnh đạo cánh tả này.
Xuất khẩu khí đốt của Bolivia sẽ bị thiệt hại ít nhất là 1,3 tỷ USD nếu giá dầu giảm xuống 60 USD/thùng, điều này là một thử thách lớn đối nền kinh tế của quốc gia Nam Mỹ này.