Bolivia thiệt hại hàng tỷ USD khi giá dầu thế giới rơi tự do

Xuất khẩu khí đốt của Bolivia sẽ bị thiệt hại ít nhất là 1,3 tỷ USD nếu giá dầu giảm xuống 60 USD/thùng, điều này là một thử thách lớn đối nền kinh tế của quốc gia Nam Mỹ này.
Bolivia thiệt hại hàng tỷ USD khi giá dầu thế giới rơi tự do ảnh 1Tổng thống Bolivia Evo Morales. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Bolivia Evo Morales coi giá dầu rơi tự do trên thị trường quốc tế là một thử thách đối với cuộc cách mạng do ông khởi xướng sau khi lên cầm quyền năm 2006, đồng thời khẳng định nhiệm vụ cấp bách của nước này trong năm tới là đối phó với hậu quả của hiện tượng trên.

Phát biểu tại hội nghị ngoại giao mới đây với sự tham dự của các đại sứ Bolivia ở nước ngoài, nhà lãnh đạo cánh tả này cho rằng Mỹ đứng đằng sau việc giá dầu tụt dốc và coi đây là sự “gây hấn kinh tế” của Washington, chủ yếu nhằm vào Nga và Venezuela.

Tổng thống Morales cho biết, hàng ngày ông cùng các thành viên nội các theo dõi và đánh giá tác động của sự suy giảm giá dầu, yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới giá khí đốt, là nguồn thu quan trọng nhất của Bolivia.

Trong những ngày tới, chính phủ sẽ gặp các chuyên gia kinh tế để nhận tư vấn về cách thức đối phó với hậu quả của giá dầu tụt dốc.

Theo ông Mauricio Medinaceli, một chuyên gia về năng lượng, xuất khẩu khí đốt của Bolivia sẽ bị thiệt hại ít nhất là 1,3 tỷ USD nếu giá dầu giảm xuống 60 USD/thùng.

Bolivia - nước có trữ lượng khí đốt lớn thứ hai tại Nam Mỹ - xuất khẩu nhiên liệu này chủ yếu sang Brazil và Argentina. Trong 11 tháng đầu năm nay, Bolivia xuất khẩu khí đốt sang hai nước láng giềng này đạt 5,5 tỷ USD.

Năm ngoái, xuất khẩu khí đốt đem lại cho Bolivia 6,6 tỷ USD, chiếm 54% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Sau khi lên cầm quyền, ông Morales quốc hữu hóa một số ngành kinh tế chiến lược, trong đó có ngành khí đốt và tăng đầu tư cho ngành dầu khí.

Nhờ đầu tư trên 9 tỷ USD và giá xuất khẩu tăng, nguồn thu từ khí đốt tăng tăng vọt, đạt trên 27,7 tỷ USD giai đoạn 2006-2014.

Xuất khẩu năng lượng tăng cho phép dự trữ ngoại tệ của Bolivia năm ngoái đạt 14,4 tỷ USD, tăng hơn 8 lần so với năm 2005 và tương đương 51% GDP, là tỷ lệ cao bậc nhất thế giới.

Nguồn thu tăng tạo điều kiện cho chính phủ thực hiện các dự án hạ tầng lớn như phóng vệ tinh viễn thông, nâng cấp đường sá và sân bay, xây dựng hệ thống cáp treo dài nhất thế giới, và các chương trình xã hội vì người nghèo, khiến uy tín của Tổng thống Morales luôn ở mức cao.

Trong bối cảnh đó, giá dầu khí giảm đem lại cho chính phủ Bolivia một thách thức lớn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.