Viết trên tờ International Herald Tribune, ông Nicoullaud - giữ nhiệm kỳđại sứ tại Iran từ năm 2001 đến 2005 - cho rằng ông Rowhani là "nhân vật chính"thuyết phục thủ lĩnh tối cao Ali Khamenei ngừng chương trình bí mật trên.
Ông Rowhani là trưởng đoàn đàm phán hạt nhân dưới thời Tổng thống có tưtưởng cải cách Mohammad Khatani từ năm 2003-2005.
Đại sứ Nicoullaud nêu rõ: "Dựa vào cuộc đối thoại của tôi vào thời điểmđó... với các quan chức Iran cấp cao thạo tin, tôi tin chắc rằng Rowhani là nhânvật chính trong tiến trình này. Tất nhiên, Iran sẽ không thể thừa nhận với mộtngười nước ngoài rằng một chương trình như vậy từng tồn tại, và tôi không thểnêu tên những quan chức tôi đã nói chuyện"./.