Tổng thống Mông Cổ làm lễ tuyên thệ nhậm chức

Ngày 10/7, tổng thống đắc cử của Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj, thành viên Đảng Dân chủ cầm quyền, đã làm lễ tuyên thệ nhậm chứ.
Ngày 10/7, Tổng thống đắc cử của Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj, thành viên Đảng Dân chủ cầm quyền, đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ hai trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 26/6 vừa qua.

Dự lễ nhận chức tại quảng trường trung tâm Sukhbaatar ở thủ đô Ulan Bator có Thủ tướng Norovyn Altanhoyag, Chủ tịch Quốc hội Zandahuugiyn Enkhbold.

Tham dự buổi lễ này về phía Nga có Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Alexander Torshin, Tổng thống kiêm người đứng đầu Chính phủ Cộng hòa Buryatia thuộc Nga, Vyacheslav Nagovitcin.

Ông Elbegdorj tái đắc cử nhiệm kỳ hai với 50,23% số phiếu ủng hộ, đánh bại hai đối thủ là luật sư Baterdene Badmaanyambuu thuộc đảng Nhân dân và Bộ trưởng Y tế Natsagiin Udval thuộc đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ với số phiếu ủng hộ lần lượt là 41,97% và 6,5%. Ông Elbegdorj nhậm chức Tổng thống Mông Cổ lần thứ nhất hồi tháng 6/2009.

Mông Cổ là nước cộng hòa theo thể chế nghị viện, diện tích rộng hơn 1,5 triệu km2, song dân số chưa tới 3 triệu người, trong đó khoảng 20% có mức thu nhập chưa tới 1,25 USD/ngày. Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây dự đoán kinh tế Mông Cổ trong năm 2013 sẽ tăng trưởng tới 13%.

Tổng thống Mông Cổ được bầu theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp và có nhiệm kỳ bốn năm. Tổng thống cũng là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, đồng thời đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục