Tổng thống Mỹ Donald Trump không có chiến lược rõ ràng với Nga

Theo Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga ngày 11/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump không có chiến lược hành động cụ thể đối với Nga và độc lập chính trị đối với Quốc hội Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump không có chiến lược rõ ràng với Nga ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev. (Ảnh: RIA Novosti/AFP/TTXVN)

Ngày 11/11, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Konstantin Kosachev lên tiếng giải thích lý do không diễn ra cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra trong các ngày 10-11/11, tại Đà Nẵng của Việt Nam.

Theo ông Kosachev, nguyên nhân chính là ở chỗ Tổng thống Trump không có chiến lược hành động cụ thể đối với Nga và độc lập chính trị đối với Quốc hội Mỹ.

[Tổng thống Nga, Hoa Kỳ tiết lộ nội dung cuộc trao đổi ở hội nghị APEC]

Trước đó, ông Putin và ông Trump “đứng” trao đổi với nhau trong ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh APEC. Trong quá trình trao đổi, lãnh đạo hai nước đã thông qua tuyên bố chung về cuộc khủng hoảng tại Syria.

Hơn nữa, bất cứ động thái nào của ông Trump trong quan hệ với Nga sẽ tạo ra thêm nhiều vấn đề rắc rối ở trong nước đối với vị Tổng thống thứ 45 của Mỹ.

Bởi vì hiện ở Mỹ, Tổng thống Trump đang bị cáo buộc hành động theo hướng có lợi cho Tổng thống Putin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục