Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc cuộc chiến Iraq

Ngày 31/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có bài diễn văn tại Nhà Trắng tuyên bố kết thúc sứ mệnh chiến đấu của Mỹ tại Iraq.
Ngày 31/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có bài diễn văn tại Nhà Trắng tuyên bố kết thúc sứ mệnh chiến đấu của Mỹ tại Iraq.

Trong bài diễn văn, Tổng thống Obama tuyên bố sứ mạng tác chiến của binh sỹ Mỹ ở Iraq đã kết thúc, và giờ đây người Iraq sẽ đảm nhận trách nhiệm về an ninh trên đất nước họ.

Người đứng đầu Nhà Trắng nêu rõ cuộc chiến ở Iraq là một trong những cuộc chiến kéo dài nhất mà Mỹ từng tham chiến, tuy nhiên "ở mỗi bước ngoặt, các quân nhân Mỹ đã phục vụ với lòng dũng cảm và kiên quyết."

Tổng thống Obama nhấn mạnh những công dân Mỹ phục vụ ở Iraq đã hoàn thành mọi sứ mệnh được giao phó, và với tư cách Tổng tư lệnh quân đội, ông hãnh diện về tinh thần phục vụ của họ.

Tổng thống Mỹ cho rằng sự kết thúc chiến tranh phù hợp với lợi ích của Iraq cũng như của Mỹ. Ông nói nhiệm vụ cấp bách nhất đối với Mỹ lúc này là phục hồi kinh tế, và đưa hàng triệu người Mỹ trở lại với công ăn việc làm.

Tổng thống Obama kêu gọi người dân Mỹ vượt qua những bất đồng về cuộc chiến Iraq và nhấn mạnh rằng tất cả những người Mỹ gồm cả những người ủng hộ và phản đối cuộc chiến kéo dài 7 năm qua ở Iraq đều là những "công dân yêu nước."

Tổng thống Obama nhấn mạnh Iraq đang có cơ hội theo đuổi một vận mệnh mới, mặc dù vẫn còn nhiều thách thức. Ông cũng khẳng định cam kết của Mỹ với Iraq vẫn chưa kết thúc, đồng thời hối thúc các nhà lãnh đạo Iraq nhanh chóng thành lập một chính phủ đoàn kết các phe phái.

Một quan chức tình báo Mỹ yêu cầu giấu tên cho biết việc rút toàn bộ các lữ đoàn chiến đấu của Mỹ khỏi Iraq cũng có nghĩa là số điệp viên làm việc cho Washington ở Iraq sẽ giảm.

Quan chức này cảnh báo rằng việc giảm số binh sĩ Mỹ tại Iraq và chỉ để gần 50.000 người ở lại với nhiệm vụ huấn luyện và cố vấn sẽ làm giảm tầm quan trọng của hoạt động tình báo tại quốc gia Trung Đông này.

Cũng trong bài diễn văn trên, Tổng thống Obama cho rằng Mỹ có thể cung cấp nhiều nguồn lực hơn nữa tại Afghanistan sau khi sứ mệnh quân sự ở Iraq đã kết thúc và tốc độ rút quân đội Mỹ ở Afghanistan sẽ tùy thuộc và tình hình thực địa, song sẽ được khởi động theo như kế hoạch vào tháng 7/2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục