Tổng thống Nga cách chức nhiều quan chức cấp cao

Tổng thống Nga cách chức và buộc phải rời quân ngũ một số quan chức cấp cao liên quan tới loạt vụ nổ kho vũ khí ở Ulyanovsk.
Tổng thống Nga Dmitri Medvedev ngày 24/11 đã cách chức và buộc phải rời quân ngũ một số quan chức cấp cao trong quân đội Nga liên quan tới một loạt vụ nổ kho vũ khí vừa qua ở thành phố Ulyanovsk.

Quyết định trên được ông Medvedev đưa ra tại cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Serdyukov và các quan chức khác ở Ulyanovsk.

Những người bị cách chức và phải rời quân ngũ gồm người đứng đầu lực lượng công binh của quân đội, người đứng đầu Tổng cục pháo và tên lửa thuộc Bộ Quốc phòng, Phó Tư lệnh phụ trách vũ khí quân khu Vonga-Uran, cùng một số quan chức quân sự khác chịu trách nhiệm trực tiếp tới các vụ nổ.

Tổng thống Medvedev nêu rõ tai nạn xảy ra là do sự thiếu kiểm soát, vô trách nhiệm của những người phụ trách đạn dược và các quan chức này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự cũng như kỷ luật quân đội.

Ông Medvedev đã đề nghị Bộ Quốc phòng Nga kiểm tra an toàn tất cả các kho quân sự khác trên toàn quốc.

Hai nhân viên cứu hỏa đã bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau một loạt vụ nổ kho đạn ở Ulyanovsk ngày 13/11 vừa qua. Sau đó, cũng tại thành phố này, ngày 23/11, lại xảy ra một vụ nổ kho đạn khác, làm 8 quân nhân thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục