Tổng thống Nga Putin lên án vụ khủng bố đẫm máu ở Paris

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7/1 đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các nạn nhân trong vụ khủng bố kinh hoàng tại tòa soạn tạp chí trào phúng Charlie Hebdo ở Paris.
Tổng thống Nga Putin lên án vụ khủng bố đẫm máu ở Paris ảnh 1Hai kẻ tấn công bước xuống khỏi ôtô (Nguồn: AFP)

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7/1 đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các nạn nhân trong vụ khủng bố kinh hoàng tại tòa soạn tạp chí trào phúng Charlie Hebdo ở Paris, khiến 12 người thiệt mạng, đồng thời lên án mọi hành động khủng bố.

"Moskva lên án mọi hành động khủng bố," hãng TASS dẫn lời người phát ngôn của ông Putin, Dmitry Peskov. "Tổng thống Putin xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân những người thiệt mạng, cũng như tới mọi người dân Paris và người dân Pháp."

Trước đó, Nhà Trắng cùng các nhà lãnh đạo châu Âu cũng đã lên án vụ tấn công khủng bố này, khiến 12 người chết, 9 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng.

Hiện hai kẻ gây ra vụ tấn công bằng súng Kalashnikov vẫn đang chạy trốn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục