Tổng thống Nga ra lệnh điều tra toàn diện vụ cháy tàu lặn

Vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 1/7 khi tàu nghiên cứu biển sâu đang thực hiện hoạt động khảo sát quân sự trong vùng nước chủ quyền của Nga, 14 sỹ quan cao cấp đã thiệt mạng.
Tổng thống Nga ra lệnh điều tra toàn diện vụ cháy tàu lặn ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu điều tra về vụ cháy tàu ngầm, trong cuộc họp tại Moskva ngày 2/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 1/7 khi tàu nghiên cứu biển sâu đang thực hiện hoạt động khảo sát quân sự trong vùng nước chủ quyền của Nga. 14 sỹ quan cao cấp đã thiệt mạng.

Phát biểu trong cuộc họp về vụ tại nạn với Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu, Tổng thống Putin nhấn mạnh đây là con tàu đặc biệt, thủy thủ đoàn đều là những người có trình độ cao, đồng thời chỉ thị nhanh chóng "tìm ra nguyên nhân dẫn tới thảm kịch này."

Tổng thống Putin: “Theo báo cáo ban đầu trong số 14 người thiệt mạng có 7 Đại tá Hải quân, 2 Anh hùng nước Nga. Đây là tổn thất to lớn đối với Hải quân và toàn quân đội Nga.”

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu cho biết đang triển khai các biện pháp nhằm kiểm tra con tàu lặn bị cháy và xác định nguyên nhân dẫn tới thảm kịch. Cũng theo ông Shoigu, tàu lặn này hiện đang ở căn cứ hải quân Severomorsk thuộc bán đảo Kola, miền Bắc nước Nga.

Theo truyền thông Nga, tàu lặn nghiên cứu khoa học vùng nước sâu vừa gặp nạn được trang bị động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân, có khả năng hoạt động liên tục 2 tháng, thực hiện thăm dò vùng nước sâu đến 3.000m dưới mực nước biển.

Thủy thủ đoàn của tàu gồm 25 người. Đây là một trong những con tàu hoạt động bí mật nhất của Hải quân Nga.

(VNews/Vietnam+)