Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận lời mời tới thăm Triều Tiên

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết các công tác chuẩn bị và sắp xếp thời gian cho chuyến thăm Triều Tiên của Tổng thống Putin sẽ được thực hiện thông qua các kênh ngoại giao.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận lời mời tới thăm Triều Tiên ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (trái) trong cuộc gặp ở tại sân bay vũ trụ Vostochny, tỉnh Amur thuộc vùng Viễn Đông, Nga, ngày 13/9/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 14/9 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận lời mời của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến thăm Triều Tiên vào thời gian thích hợp.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra lời mời nói trên tại tiệc chiêu đãi ngày 13/9 với sự tham dự của quan chức cấp cao hai bên.

Cũng tại sự kiện này, hai nhà lãnh đạo của Nga và Triều Tiên đã trao quà cho nhau.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng thống Putin đề cập đến lịch sử phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Nga và Triều Tiên.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ quyết tâm thúc đẩy quan hệ giữa Triều Tiên và Nga trong thời đại mới với xu hướng ổn định và hướng đến tương lai.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết các công tác chuẩn bị và sắp xếp thời gian cho chuyến thăm Triều Tiên của Tổng thống Putin sẽ được thực hiện thông qua các kênh ngoại giao.

Ông Peskov cũng cho biết thêm rằng chuyến thăm Nga lần này của nhà lãnh Triều Tiên sẽ kéo dài trong vài ngày.

Hãng tin Yonhap dẫn các nguồn tin cho biết đoàn tàu bọc thép chở nhà lãnh đạo Triều Tiên ngày 14/9 dường như đang di chuyển đến Komsomolsk-on-Amur, nơi được xem là trung tâm công nghiệp quan trọng của Khabarovsk (một chủ thể liên bang thuộc vùng Viễn Đông của Nga).

Komsomolsk-on-Amur cách Sân bay Vũ trụ Vostochny khoảng 1.170km về phía Đông.

[Nga-Triều Tiên đánh giá tích cực về cuộc hội đàm của hai nhà lãnh đạo]

Trước đó, Tổng thống Putin nói với truyền thông Nga sau cuộc gặp riêng rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ đến thăm một nhà máy chế tạo máy bay ở Komsomolsk-on-Amur và đến Vladivostok để thăm Hạm đội Thái Bình Dương của Nga.

Các hoạt động trên diễn ra sau khi Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Kim Jong-un tiến hành hội đàm tại Sân bay Vũ trụ Vostochny, tỉnh Amur thuộc vùng Viễn Đông của Nga.

Đầu tiên, lãnh đạo hai nước hội đàm theo định dạng mở rộng với sự có mặt của các quan chức hai bên, sau đó là cuộc gặp riêng.

Chương trình nghị sự bao gồm các vấn đề hợp tác song phương như quan hệ thương mại, kinh tế và trao đổi văn hóa, cũng như tình hình trong khu vực và trên thế giới./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục