Nhà lãnh đạo Triều Tiên coi trọng quan hệ với Liên bang Nga

Nhà lãnh đạo Triều Tiên lưu ý Liên Xô trước đây đã đóng vai trò to lớn trong quá trình hình thành và xây dựng nền độc lập của Triều Tiên, khẳng định tình hữu nghị giữa hai nước “có nguồn gốc sâu xa."
Nhà lãnh đạo Triều Tiên coi trọng quan hệ với Liên bang Nga ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham quan Sân bay Vũ trụ Vostochny. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, trong cuộc hội đàm ngày 13/9 với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại sân bay vũ trụ Vostochny, tỉnh Amur thuộc vùng Viễn Đông của Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định nước này mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ song phương.

Ông bày tỏ ủng hộ mọi quyết định của Nga và tin tưởng hai nước luôn gắn kết với nhau.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên lưu ý rằng Liên Xô trước đây đã đóng vai trò to lớn trong quá trình hình thành và xây dựng nền độc lập của Triều Tiên, khẳng định tình hữu nghị giữa hai nước “có nguồn gốc sâu xa.”

[Tổng thống Nga bắt đầu hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên]

Ông nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của Triều Tiên hiện nay là củng cố quan hệ với Nga.

Ông bày tỏ tin tưởng cuộc gặp thượng đỉnh lần này sẽ nâng quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cảm ơn Tổng thống Putin đã mời mình thăm Nga và có cơ hội đến thăm sân bay vũ trụ Vostochny, nơi ông gọi là “Trái tim của Cường quốc Vũ trụ.”

Về phần mình, Tổng thống Putin bày tỏ vui mừng được gặp Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un ở Nga và được đón tiếp ông tại sân bay vũ trụ.

Nhà lãnh đạo Nga cũng lưu ý đến thời điểm đặc biệt của cuộc gặp. Đó là Triều Tiên vừa kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh 9/9.

Ông nhấn mạnh: “Đất nước chúng tôi là quốc gia đầu tiên công nhận Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là quốc gia có chủ quyền và độc lập.”

Tổng thống Putin đề cập đến việc Liên Xô là nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Triều Tiên vào ngày 12/10/1948 và Triều Tiên chính thức công nhận Liên bang Nga là nước kế thừa hợp pháp của Liên Xô.

Trước khi bắt đầu cuộc hội đàm, Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tham quan Sân bay vũ trụ Vostochny.

Tham dự cuộc hội đàm này về phía Nga còn có các Phó Thủ tướng Marat Khusnullin, Yury Trutnev và Alexey Overchuk, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Công nghiệp Liên bang Nga Denis Manturov, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Vitaly Savelyev và Thư ký báo chí của Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Về phía Triều Tiên có Bộ trưởng Ngoại giao Choi Song-hee, Bộ trưởng Quốc phòng Kang Sun Nam, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Oh Soo-yong, Nguyên soái Lục quân Triều Tiên Park Jong-chon.

Đây là chuyến thăm thứ hai của nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Nga sau chuyến thăm lần đầu vào năm 2019./.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa-trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa-phải) tham quan Sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Amur, Viễn Đông của Nga, ngày 13/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa-trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa-phải) tham quan Sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Amur, Viễn Đông của Nga, ngày 13/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) trong cuộc gặp tại Sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Amur, Viễn Đông của Nga, ngày 13/93. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) trong cuộc gặp tại Sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Amur, Viễn Đông của Nga, ngày 13/93. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) tại Sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Amur, Viễn Đông của Nga, ngày 13/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) tại Sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Amur, Viễn Đông của Nga, ngày 13/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) trong cuộc gặp tại Sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Amur, Viễn Đông của Nga, ngày 13/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) trong cuộc gặp tại Sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Amur, Viễn Đông của Nga, ngày 13/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) trong cuộc gặp tại Sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Amur, Viễn Đông của Nga, ngày 13/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) trong cuộc gặp tại Sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Amur, Viễn Đông của Nga, ngày 13/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục