Tổng thống Pháp Hollande bổ nhiệm thủ tướng mới

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã bổ nhiệm Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls làm tân thủ tướng thay cho ông Jean-Marc Ayrault.
Tổng thống Pháp Hollande bổ nhiệm thủ tướng mới ảnh 1Tân Thủ tướng Pháp Manuel Valls. (Nguồn: AP)

Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 31/3 cho biết đã bổ nhiệm Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls làm tân thủ tướng thay cho ông Jean-Marc Ayrault.

Cuộc cải tổ nội các này diễn ra sau thất bại thảm hại của Đảng Xã hội cầm quyền trong cuộc bầu cử địa phương, nhằm thổi luồng sinh khí mới vào chính phủ của đảng Xã hội, vốn lâu nay bị cho là không đủ năng lực tiến hành các cải cách nhằm đưa nền kinh tế nước Pháp thoát khỏi khủng hoảng và cải thiện thị trường việc làm.

Khi còn là Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong nội các của ông Jean-Marc Ayrault, ông Manuel Valls, 51 tuổi, nổi tiếng về sự cứng rắn và kiên quyết, không ngại va chạm hoặc sợ mất uy tín khi xử lý dứt điểm nhiều hồ sơ nóng liên quan đến người nhập cư, bài người Do Thái, trấn áp tội phạm...

Với tỷ lệ ủng hộ 48%, ông Manuel Valls là thành viên nội các nhận được sự ủng hộ cao nhất từ phía cánh tả cũng như cánh hữu.

Tuy nhiên, tân Thủ tướng Manuel Valls và nội các mà ông sắp thành lập cũng chịu áp lực lớn là phải làm việc hiệu quả và gắn bó nhằm thúc đẩy mạnh mẽ cải cách, đưa nền kinh tế Pháp sớm thoát khỏi sự trì trệ, tạo được bước đột phá trong bối cảnh vô cùng khó khăn do di sản của các chính phủ tiền nhiệm để lại và các tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp tối 31/3, Tổng thống François Hollande đã ca ngợi các phẩm chất của tân Thủ tướng Manuel Valls, người sẽ nhận trách nhiệm chèo lái chính phủ vượt qua các thử thách với ba nhiệm vụ cụ thể là khôi phục kinh tế, đảm bảo công bằng xã hội, và tập hợp lực lượng trên cơ sở sự đồng thuận.

Nhằm mang lại sức mạnh cho nền kinh tế, ông Hollande nhấn mạnh Thủ tướng mới sẽ phải triển khai "Thỏa ước trách nhiệm" được thể hiện qua việc "giảm các khoản đóng góp cho các doanh nghiệp và người dân để đổi lấy việc doanh nghiệp tăng tuyển dụng và tăng đầu tư vào sản xuất và kinh doanh."

Ông Hollande cũng chỉ rõ việc giảm thuế cho người dân trước năm 2017 và giảm đóng góp bắt buộc cho người làm công ăn lương nhằm cải thiện chỉ số tiêu dùng là một ưu tiên của chính phủ.

Bên cạnh đó, Tổng thống Pháp cũng yêu cầu phải "sản xuất nhiều hơn, sản xuất tốt hơn, sản xuất trên lãnh thổ nước Pháp" nhằm chuẩn bị cho một nước Pháp ít phụ thuộc hơn vào bên ngoài về năng lượng dầu mỏ, hạt nhân, và đi đầu trong việc phát triển công nghiệp xanh.

Các nhật báo của Pháp ra ngày 31/3 đều khẳng định rằng sau thất bại tại hai vòng cuộc bầu cử địa phương, Tổng thống Hollande không còn sự chọn lựa nào khác, buộc phải nhanh chóng đưa ra quyết định cải tổ nội các nhằm thay đổi các chính sách.

Báo chí Pháp cũng chỉ rõ rằng nội các mới cần chứng tỏ hiệu quả hơn và cụ thể hơn trong hành động, đồng thời đảm bảo được sự hài hòa xã hội trong quá trình duy trì đường lối xã hội-dân chủ của mình.

Mặc dù nhận được sự ủng hộ của đa số, việc bổ nhiệm ông Manuel Valls làm Thủ tướng không tránh khỏi sự chỉ trích của lãnh đạo các đảng đối lập, những người luôn cho rằng với tính cách quá mạnh mẽ sẽ khiến ông Manuel Valls khó có thể tập hợp được số đông.

Ngay sau khi quyết định bổ nhiệm được công bố, hai bộ trưởng thuộc Đảng Xanh (nằm trong liên minh cánh tả với Đảng Xã hội) trong nội các của cựu Thủ tướng Jean-Marc Ayrault, là Cécile Duflot - Bộ trưởng Bộ Nhà ở, và Pascal Canfin - Bộ trưởng Bộ Phát triển, đã tuyên bố lấy làm thất vọng về quyết định trên và từ chối tham gia nội các mới của Thủ tướng Manuel Valls./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục