Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hoãn chuyến thăm Mexico

Ngoại trưởng Mexico cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã được Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo về việc hoãn chuyến thăm, nhưng không nêu lý do dẫn tới quyết định này.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hoãn chuyến thăm Mexico ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, trong thông báo ngày 20/7, Bộ Ngoại giao Mexico xác nhận Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định hoãn chuyến thăm của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đến Mexico, vốn được lên kế hoạch thực hiện vào cuối tháng Bảy năm nay.

Đầu tháng Bảy này, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard đã thông báo về kế hoạch trên, đồng thời gọi cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Erdogan và người đồng cấp nước chủ nhà Andres Manuel Lopez Obrador là cơ hội để xây dựng mối quan hệ song phương bền chặt hơn trong lĩnh vực thương mại và du lịch.

Bộ Ngoại giao Mexico đã được Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo về việc hoãn chuyến thăm, nhưng không nêu lý do dẫn tới quyết định này.

[Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO]

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard ngày 7/7 vừa qua thông báo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ công du quốc gia Bắc Trung Mỹ vào cuối tháng này.

Thông qua mạng xã hội, ông Ebrard, người đang tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Indonesia, khẳng định Tổng thống Erdogan được chào đón ở Mexico và sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Mexico.

Mexico và Thổ Nhĩ Kỳ đều là thành viên nhóm tham vấn không chính thức MIKTA của G20, cùng với Hàn Quốc và Australia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục