Tổng thống Timor-Leste kết thúc thăm Việt Nam

Tổng thống Timor-Leste đã kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 26-29/4 theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.
Tổng thống Jose Ramos Horta cùng đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste đã kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 26-29/4 theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Tổng thống Jose Ramos Horta cùng các nhà lãnh đạo Việt Nam bày tỏ hài lòng về những phát triển tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, nhất là hợp tác thương mại.

Hai bên tin tưởng Hiệp định khung giữa Việt Nam và Timor-Leste về Hợp tác Kỹ thuật và Kinh tế được ký trong chuyến thăm này là cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ hợp tác giữa hai nước, khai thác các thế mạnh của mỗi nước.

Tổng thống Jose Ramos Horta nhấn mạnh chính sách của Timor-Leste coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, khai thác dầu khí và phát triển nguồn nhân lực.

Tổng thống Jose Ramos Horta mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm và ủng hộ Timor-Leste sớm gia nhập ASEAN. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh ý định của Timor-Leste và khẳng định trong vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2010, Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Timor-Leste tăng cường quan hệ với ASEAN.

Đi thăm cánh đồng lúa tại huyện Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên), Tổng thống Jose Ramos Horta đặc biệt ấn tượng về năng suất lúa hàng năm gần 12,5 tấn/ha của địa phương, đồng thời bày tỏ mong muốn được học tập kinh nghiệm trồng lúa, xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam nói chung, tỉnh Hưng Yên nói riêng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục