
Lịch thi đấu AFF Cup 2024 ngày 14/12: Thái Lan 'đại chiến' Malaysia
Cuộc chạm trán giữa Thái Lan và Malaysia không khác gì trận "chung kết" mang tính chất quyết định ngôi đầu bảng A AFF Cup 2024.
Cuộc chạm trán giữa Thái Lan và Malaysia không khác gì trận "chung kết" mang tính chất quyết định ngôi đầu bảng A AFF Cup 2024.
Nhân kỷ niệm lần thứ 49 Ngày độc lập nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste (28/11/1975-28/11/2024), ngày 28/11, các nhà Lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện chúc mừng đến Lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste.
Tổng thống Timor-Leste coi Việt Nam là hình mẫu phát triển; khẳng định Timor-Leste coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam.
Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, chiều 3/8, tại Hà Nội, Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos-Horta đến thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel).
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khuyến khích Timor-Leste tăng nhập khẩu các hàng hóa Việt Nam phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của Timor-Leste như dệt may, giày dép, đồ uống, thực phẩm sữa...
Chiều 2/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Jose Ramos-Horta đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Tổng thống Timor-Lester Jose Ramos-Horta cho biết trong thời gian tới sẽ là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Bắc Ninh với các đối tác của Timor-Lester.
Phát biểu trước sinh viên Học viện Ngoại giao, Tổng thống Timor-Leste kỳ vọng Việt Nam có thể giúp Timor-Leste phát triển nông nghiệp nhằm đảm bảo an ninh lương thực.
Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, sáng 2/8/2024, tại Hà Nội, Tổng thống nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Jose Ramos-Horta đến thăm và giao lưu với sinh viên Học viện Ngoại giao.
Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai của Ngài Jose Ramos-Horta tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Timor-Leste phát triển sâu sắc và hiệu quả hơn.
Tối 1/8/2024, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Tiệc chiêu đãi Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Jose Ramos-Horta thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Theo Chủ tịch Quốc hội, tiềm năng và dư địa hợp tác nghị viện giữa hai nước rất lớn, hiện tại chưa có cơ chế hợp tác, trao đổi đoàn trực tiếp, thường xuyên giữa các cơ quan của Quốc hội.
Tổng thống Timor Leste chia sẻ với Chủ tịch nước Tô Lâm về những tình cảm, sự ngưỡng mộ đối với sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc đấu tranh cách mạng vì độc lập dân tộc của Việt Nam.
Chiều 1/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Jose Ramos-Horta thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Chiều 1/8/2024, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos-Horta tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Hà Nội.
Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục cung cấp gạo, góp phần giúp Timor-Leste bảo đảm an ninh lương thực; đề nghị hai bên gia hạn hoặc ký mới Bản ghi nhớ về Thương mại gạo.
Ngay sau lễ đón chính thức, sáng 1/8/2024, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Jose Ramos-Horta thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Sáng 1/8/2024, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Jose Ramos-Horta thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Chuyến thăm của Tổng thống Jose Ramos-Horta lần này sẽ là chuyến thăm cấp cao thứ tư tới Việt Nam và là dịp để hai bên trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác, làm sâu sắc thêm quan hệ song phương.
Chiều tối 31/7, Tổng thống nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Jose Ramos-Horta đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 31/7-3/8/2024 theo lời mời của Chủ tịch nước Tô Lâm.
Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam João Pereira đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa chuyến thăm của Tổng thống Jose Ramos-Horta và triển vọng quan hệ hai nước.
Việt Nam và Timor-Leste có quan hệ hữu nghị lâu đời khi Việt Nam là một trong những nước đầu tiên công nhận Mặt trận Cách mạng vì một Timor-Leste độc lập (FRETILIN) (9/1975).
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Tổng thống nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Jose Ramos-Horta thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 31/7-3/8.
Đại sứ Việt Nam tại Indonesia kiêm nhiệm Timor Leste đã chia sẻ về thành tựu trong quan hệ song phương Việt Nam-Timor Leste, ý nghĩa chuyến thăm, cũng như lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống José Ramos-Horta được kỳ vọng sẽ đưa quan hệ song phương Việt Nam-Timor-Leste lên tầm cao mới.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste José Ramos-Horta sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 31/7 đến ngày 3/8.
Được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, lãnh đạo nhiều nước đã gửi điện, thư, thông điệp chia buồn.
Với mục tiêu thúc đẩy du lịch giữa hai nước, Thái Lan và Timor Leste đã nhất trí miễn thị thực đối với du khách có hộ chiếu phổ thông trong vòng 30 ngày.
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước Pakistan Kohdayar Marri, Đại sứ Mozambique Ilundi Dos Santos và Đại sứ Timor Leste João Pereira tới trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Hiện nay, bên cạnh mối quan hệ đang phát triển hết sức tốt đẹp ở cấp Nhà nước, quan hệ của Quốc hội Việt Nam với Quốc hội các quốc gia Đông Nam Á cũng đang có nhiều bước phát triển tích cực.
Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước và đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế đã gửi thư chúc mừng.
Chiều 30/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước ASEAN và Timor Leste tại Hà Nội đến chào và chúc mừng.
Các bên thảo luận về việc triển khai Đề xuất 12 điểm được công bố tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 20 nhằm tăng cường hơn nữa Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Ấn Độ.
Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận việc tăng hợp tác ASEAN-Australia, tầm nhìn của hai bên về tương lai của khu vực và cách ASEAN-Australia có thể hợp tác cùng nhau để giải quyết những thách thức chung.
Hơn 120 thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã đạt thỏa thuận tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư vào các nước đang phát triển bằng cách cải thiện tính minh bạch, xóa bỏ các rào cản quan liêu.