Theo kết quả cuối cùng của Cơ quan bầu cử độc lập cấp cao Tunisia, ông Kais Saied đã giành chiến thắng với 90,69% số phiếu bầu và đắc cử nhiệm kỳ thứ 2 Tổng thống Tunisia.
Tổng thống Tunisia Kais Saied đã thay thế gần như toàn bộ chính phủ khi bổ nhiệm mới 19 thành viên Nội các, trong đó có cả Ngoại trưởng, Bộ trưởng quốc phòng và 3 quốc vụ khanh.
Lo ngại về số lượng người di cư vượt Địa Trung Hải gia tăng, ngày 10/6, Tổng thống Tunisia Kais Saied tuyên bố nước này sẽ không trở thành lực lượng bảo vệ biên giới cho châu Âu.
Tổng thống Tunisia Kais Saied tuyên bố giải tán Quốc hội vài giờ sau khi các nghị sỹ tổ chức phiên họp toàn thể trực tuyến và bỏ phiếu thông qua dự luật chống lại "các biện pháp khác thường" của ông.
Tổng thống Tunisia Kais Saied đã nắm quyền hành pháp theo Hiến pháp vào ngày 25/7 vừa qua, khi sa thải Thủ tướng, đình chỉ Quốc hội và bắt đầu cầm quyền bằng việc ban hành các sắc lệnh.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 13/8, Tổng thống Tunisia Kais Saied đã tiếp một phái đoàn chính thức của Mỹ do Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Jonathan Finer dẫn đầu.
Ngày 27/8, Thủ tướng Tunisia Youssef Chahed cùng các thành viên nội các đã tuyên thệ tôn trọng Hiến pháp và luật pháp, quan tâm đến lợi ích của đất nước và trung thành với Tổng thống.
Ai Cập và Tunisia nhất trí triển khai những nỗ lực chung trong cuộc chiến chống khủng bố, nhấn mạnh cần tìm kiếm một giải pháp chính trị toàn diện cho cuộc xung đột tại Syria.
Tổng thống Tunisia ngày 26/6 khẳng định nước này không thể đơn độc đối phó với mối đe dọa từ các phần tử thánh chiến sau vụ sát hại ở khách sạn Imperial Marhaba.
Ngày 31/12, tại trụ sở Quốc hội Tunisia, Tổng thống mới được bầu của nước này Beji Caid Essebsi, 88 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức. Ông Essebsi là Tổng thống thứ 5 của Tunisia.