Tổng thống và thủ tướng Tunisia rời khỏi đảng RCD

Tổng thống lâm thời và Thủ tướng của Tunisia rời bỏ đảng Tập hợp Dân chủ Lập hiến của Tổng thống bị lật đổ Zine El Abidine Ben Ali.
Tổng thống lâm thời Foued Mebazaa cùng Thủ tướng Mohammed Ghannouchi của Tunisia ngày 18/1 đã rời bỏđảng Tập hợp Dân chủ Lập hiến (RCD) của Tổng thống bị lật đổ Zine El Abidine BenAli.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ lâm thời đang đối mặt vớithách thức khi dân chúng biểu tình phản đối việc nhiều thành viên của RCD đượclưu nhiệm trong chính phủ mới.

Theo thông báo ngày 17/1 của Thủ tướngGhannouchi về thành phần chính phủ lâm thời, ngoại trưởng, bộ trưởng nội vụ vàbộ trưởng quốc phòng cùng một số nhân vật khác của RCD tiếp tục tại nhiệm.

ÔngGhannouchi giải thích sự hiện diện của các thành viên RCD trong chính phủ lâmthời là cần thiết trong giai đoạn trước khi diễn ra cuộc bầu cử, dự kiến được tổchức trong vòng hai tháng tới. Tuy nhiên, thông báo về thành phần chính phủ lâmthời đã châm ngòi cho cuộc biểu tình của hàng nghìn người tại nhiều thành phố ởmiền Trung Tunisia.

Phong trào Ettajdid (Đổi mới), có tổng thư ký tham gia chínhphủ đoàn kết dân tộc, ngày 18/1 đã yêu cầu tất cả các bộ trưởng là thành viênRCD rời khỏi đảng này, phong tỏa các tài khoản ngân hàng và tài sản của RCD.Ettajdid còn cảnh báo sẽ rút khỏi chính phủ lâm thời nếu các yêu cầu trên khôngđược đáp ứng nhanh chóng.

Trước đó, ba bộ trưởng thuộc Liên đoàn Lao độngTunisia cũng đã từ chức để phản đối điều mà họ gọi là "sự hiện diện áp đảo củacác thành viên RCD trong chính phủ mới."

Về phần mình, trong thông cáo ngày18/1, RCD cho biết đã khai trừ ông Ben Ali cùng sáu cộng sự thân tín của ôngnày.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ lo ngại về tình trạng bạolực gia tăng ở Tunisia và kêu gọi các bên nỗ lực để khôi phục hòa bình, ổn địnhtại quốc gia Bắc Phi này.

Ông cũng kêu gọi Tunisia tổ chức một cuộc bầu cử "đángtin cậy" để thành lập một chính phủ được toàn dân ủng hộ, đồng thời cam kết Liênhợp quốc sẵn sàng hỗ trợ người dân.

Ngày 18/1, Tổng thống Mỹ Barak Obama đã thảoluận với Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak về tình hình Tunisia. Thông báo của NhàTrắng cho biết ông Obama kêu gọi các bên ở Tunisia kiềm chế, chấm dứt bạo lực vàtiến hành một cuộc bầu cử tự do, công bằng.

Theo số liệu thống kê của Chính phủTunisia, ít nhất 78 người thiệt mạng trong làn sóng biểu tình vừa qua và thiệthại vật chất ước tính lên tới 2 tỷ USD.

Phản ứng trước một số ý kiến lo ngại lànsóng biểu tình ở Tunisia có thể gây hiệu ứng dây chuyền lan sang các quốc gialáng giềng, Chính phủ Ai Cập đã bác bỏ nguy cơ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.

Cảnh sát Nam Phi. (Nguồn: bssnews)

Xả súng ở Nam Phi, 20 người thương vong

Các tay súng không rõ danh tính đã bắn vào các nạn nhân trên đường phố vào sáng 21/12 khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương; nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.