Tổng thống Ukraine "tố" Nga cử 3 đoàn xe quân sự tới miền Đông

Ngày 24/8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã cáo buộc Nga vừa cử 3 đoàn xe quân sự vượt qua biên giới tới khu vực miền Đông nước này do quân ly khai kiểm soát.
Tổng thống Ukraine "tố" Nga cử 3 đoàn xe quân sự tới miền Đông ảnh 1Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko. (Nguồn: rferl.org)

AFP đưa tin, ngày 24/8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã cáo buộc Nga vừa cử 3 đoàn xe quân sự vượt qua biên giới tới khu vực miền Đông nước này do quân ly khai kiểm soát.

Phát biểu tại cuộc diễu binh ở Kiev kỷ niệm 24 năm Ukraine tách khỏi Liên Xô, Tổng thống Poroshenko khẳng định: "Trong tuần này, 3 đoàn xe đã vượt qua biên giới hướng tới Lugansk, Donetsk và Debaltseve" - những khu vực hiện do quân ly khai kiểm soát.

Bên cạnh đó, ông Poroshenko còn cáo buộc Nga đã gửi tổng cộng tới 500 xe tăng, 400 hệ thống pháo và 950 xe bọc thép cho quân ly khai.

 

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine không nói cụ thể thời gian Nga thực hiện việc này.

Ông Poroshenko cũng nhấn mạnh: "Cuộc chiến giành độc lập vẫn tiếp tục và chúng ta chỉ có thể giành chiến thắng bằng cách phối hợp các nỗ lực phòng vệ, kỹ năng ngoại giao, trách nhiệm chính trị và khả năng chịu đựng cao"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục