Chủ tịch Ủy ban Quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã kêu gọi các quốc gia thành viên cần chi tiêu cho quốc phòng nhiều hơn mức 2% tổng sản phẩm quốc nội đã cam kết từ năm 2014.
Tổng thư ký Khối Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg cho rằng Nga sẽ có khả năng "ép buộc" các đồng minh NATO một lần nữa nếu thành công ở Ukraine.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã kêu gọi tăng cường sức mạnh của liên minh quân sự này trong bối cảnh tất cả các cơ chế kiểm soát vũ khí chính đã không còn tồn tại.
Dự kiến, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg sẽ gặp Tổng thống nước chủ nhà Recep Tayyip Erdogan để thảo luận về tiến trình gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh liên minh quân sự sẽ tiếp tục làm những gì cần thiết để đảm bảo xung đột Nga-Ukraine không diễn biến trầm trọng hơn và lan rộng ra ngoài lãnh thổ Ukraine.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết NATO đã đề nghị Nga tổ chức một cuộc họp Hội đồng Nga-NATO vào đầu năm 2022 để giải quyết những diễn biến ở Ukraine.
Ngoại trưởng Bồ Đào Nha Augusto Santos Silva nhấn mạnh EU và Nga có "lợi ích chung" liên quan đến an ninh tập thể và cùng hiểu rõ những biện pháp để cải thiện sự ổn định trong khu vực.
Pháp và Đức đã phác thảo các đề xuất riêng rẽ về cải tổ NATO sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhận định khối đồng minh quân sự này đang ở trạng thái "chết não."
Theo ông Stoltenberg, Canada đang dẫn đầu trong những nỗ lực của liên mình này nhằm hỗ trợ sự ổn định và an ninh ở khu vực Trung-Đông Âu và Trung Đông.
Trong lúc NATO kỷ niệm 70 năm thành lập nhằm thể hiện mặt trận thống nhất trước nỗi lo Nga và Trung Quốc, liên minh quân sự này lại chứng kiến căng thẳng gia tăng giữa Mỹ với Đức và Thổ Nhĩ Kỳ.
Phó Tổng thống Mỹ Pence hối thúc Đức “cần phải chi tiêu nhiều hơn,” đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ không thể đảm bảo khả năng phòng thủ của phương Tây nếu như các đồng minh của Mỹ tăng phụ thuộc vào Nga.
Nga khẳng định những tuyên bố của Tổng thư ký NATO Stoltenberg về việc sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự giải quyết các vấn đề liên quan đến INF là khó hiểu và nhằm che giấu khủng hoảng nội bộ NATO.
Theo ông Stoltenberg, NATO sẵn sàng đối thoại với Moskva về INF nhưng sẽ cần đến những biện pháp an ninh có hiệu quả để đảm bảo an toàn và an ninh cho tất cả các nước đồng minh.
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng rất khó tổ chức cuộc đối thoại với Nga, nhưng điều này nên được thực hiện.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết các Bộ trưởng sẽ phải thống nhất trong việc xem xét thành lập trung tâm chỉ huy đồng minh, vốn là "xương sống" của NATO.
Tổng thư ký NATO Stoltenberg nhấn mạnh tăng cường hợp tác NATO-EU là một phương thức chủ chốt để nâng cao khả năng ứng phó trong một môi trường an ninh ngày càng nhiều thách thức.
Trong các cuộc hội đàm ngày 7/2, NATO và Nga đã không thể thu hẹp được bất đồng liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine, song nhất trí sẽ tiếp tục duy trì các cuộc thảo luận.