Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi đối thoại với Nga

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng rất khó tổ chức cuộc đối thoại với Nga, nhưng điều này nên được thực hiện.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi đối thoại với Nga ảnh 1Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. (Nguồn: dailysabah.com)

Đài Sputnik dẫn nguồn từ hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng rất khó tổ chức cuộc đối thoại với Nga, nhưng điều này nên được thực hiện.

Trong cuộc phỏng vấn trước chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, ông Stoltenberg nói: "Đối thoại với Nga phức tạp, nhưng đó là lý do tại sao điều đó quan trọng."

[NATO, Nga còn nhiều bất đồng về vấn đề Ukraine và Afghanistan]

Theo ông, đối thoại với Nga một mặt liên quan đến mong muốn cải thiện quan hệ, mặt khác giải quyết quan hệ hiện tại. Ông tuyên bố NATO vẫn để ngỏ khả năng tổ chức cuộc đối thoại hiệu quả với Nga.

Ngoài ra, khi được hỏi về các bước bổ sung tiềm tàng đối với Nga liên quan vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal tại Salisbury (Anh), ông Stoltenberg nhấn mạnh hiện NATO không có kế hoạch "tiếp tục hành động" liên quan đến vụ này.

Ông nói: "Sau vụ tấn công ở Salisbury, chúng tôi thừa nhận là phản ứng có liên quan và tương xứng. Chúng tôi cũng đã giảm tối đa các nhà ngoại giao từ 30 xuống 20 người. Tại thời điểm này chúng tôi không có kế hoạch tiếp theo. Nhưng đồng thời, chúng tôi sẽ theo dõi tình hình, đánh giá và làm những gì cần thiết"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.