NATO nên sẵn sàng phòng thủ song duy trì đối thoại với Nga

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng NATO một mặt nên thể hiện sự sẵn sàng phòng thủ song mặt khác không nên gián đoạn đối thoại với Nga.
NATO nên sẵn sàng phòng thủ song duy trì đối thoại với Nga ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: AP)

TASS đưa tin, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) một mặt nên thể hiện sự sẵn sàng phòng thủ song mặt khác không nên gián đoạn đối thoại với Nga. 

Trong đoạn video hàng tuần được phát trên trang web của Chính phủ Đức ngày 6/5, bà Merkel nói: "Tôi tin rằng chúng tôi đã chọn được con đường đúng đắn bằng cách sử dụng 2 phương pháp tiếp cận, đó là vừa thể hiện sức mạnh vừa liên tục thể hiện tinh thần sẵn sàng đối thoại."

"Theo ý kiến của tôi, quan trọng là không được phá vỡ mạch đối thoại, chúng ta đã thực thi tất cả các biện pháp nhằm đảm bảo rằng Đạo luật sáng lập NATO-Nga được tuân thủ trong tương lai và Hội đồng NATO-Nga có thể tổ chức các cuộc họp"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.