NATO, Nga còn nhiều bất đồng về vấn đề Ukraine và Afghanistan

Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, các nước đồng minh NATO và Nga vẫn còn những bất đồng căn bản về vấn đề Ukraine cũng như cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
NATO, Nga còn nhiều bất đồng về vấn đề Ukraine và Afghanistan ảnh 1Tổng Thư ký Tổ chức NATO Jens Stoltenberg. (Nguồn: EPA)

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 26/10 cho biết các nước đồng minh của NATO và Nga đã có một cuộc trao đổi "cởi mở và hữu ích" về 3 chủ đề: Ukraine, Afghanistan, sự minh bạch và giảm thiểu nguy cơ.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp Hội đồng Nga-NATO, ông Stoltenberg nêu rõ: "Cuộc đối thoại của chúng tôi không hề dễ dàng, song chính vì vậy mà sự kiện này quan trọng đến vậy." 

"Các nước đồng minh NATO và Nga vẫn còn những bất đồng căn bản về vấn đề Ukraine cũng như cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Chúng tôi hoan nghênh các nỗ lực ngoại giao đang được triển khai nhằm thúc đẩy việc thực thi các thỏa thuận Minsk của tất cả các bên" - ông Stoltenberg cho biết thêm.

Về tình hình tại Afghanistan, ông Stoltenberg nói: "Những phân tích của chúng tôi khác nhau đáng kể. Song tất cả chúng tôi cùng quan tâm đến việc đảm bảo an ninh và ổn định tại Afghanistan." Ngoài ra, ông Stoltenberg cho rằng sự minh bạch và giảm thiểu nguy cơ vẫn là một vấn đề quan trọng sống còn đối với Hội đồng NATO-Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục