Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Nicaragua thay 2 chỉ huy cao cấp

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Nicaragua đã thay hai người giữ chức Tổng tham mưu trưởng và Tổng thanh tra Quân đội.
Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Nicaragua thay 2 chỉ huy cao cấp ảnh 1Binh sỹ Nicaragua. (Nguôn: Alamy)

Ngày 27/3, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Nicaragua, Đại tướng Julio César Avilés, đã bổ nhiệm Thiếu tướng Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz - Tư lệnh Chiến dịch và Kế hoạch Quân đội Nicaragua - giữ chức vụ Tổng tham mưu trưởng, thay Thiếu tướng Oscar Mojica về hưu.

Cùng ngày, Đại tướng Avilés cũng bổ nhiệm Chuẩn đô đốc Marvin Elías Corrales Rodríguez, Tư lệnh Binh chủng Hải quân, vào chức vụ Tổng thanh tra Quân đội Nicaragua thay Thiếu tướng Adolfo Zepeda về hưu.

Theo cấp bậc trong Quân đội Nicaragua, Tổng tham mưu trưởng và Tổng thanh tra là hai chức vụ lần lượt cao thứ 2 và thứ 3, chỉ sau Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang.

Hai Thiếu tướng vừa về hưu Mojica và Zepeda đều là những người tham gia thành lập Quân đội Nhân dân Sandino năm 1979, tiền thân của Quân đội Nicaragua hiện tại. Tân Tổng tham mưu trưởng Rodríguez Ruiz là chồng của nữ Bộ trưởng Quốc phòng Martha Elena Ruiz Sevilla.

Trước đây, chức vụ Tổng tham mưu trưởng trong Quân đội Nicaragua thường do Hội đồng Quân sự đề xuất và thường được lựa chọn thành Tổng tư lệnh Quân đội vào 5 năm sau. Tuy nhiên, truyền thống này đã chấm dứt khi Tổng tư lệnh hiện tại Avilés - một cựu du kích quân danh tiếng - lên nắm quyền năm 2010.

Trong cải cách Bộ luật Quân sự năm 2014, Tổng thống Daniel Ortega đã bổ nhiệm ông Avilés thêm một nhiệm kỳ 5 năm và đổi chức danh thành Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, đồng thời kéo dài tuổi về hưu của các sỹ quan từ 60 tuổi và 35 năm quân ngũ lên mức 65 tuổi và 40 năm quân ngũ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.